Ra mắt Hội cựu Công an nhân dân quận Thanh Xuân

Sáng 28-2, tại trụ sở Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã diễn ra Đại hội thành lập Hội cựu Công an nhân dân quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Toàn cảnh Đại hội thành lập Hội cựu Công an nhân dân quận Thanh Xuân

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội

Đại hội có sự tham dự của đồng chí Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Đức Nghi – Chủ tịch Hội cựu Công an nhân dân TP Hà Nội; các đồng chí nguyên lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố và trường học trong lực lượng Công an nhân dân, lãnh đạo Quận ủy, UBND, HĐND quận và 120 đồng chí đại biểu đại diện hơn 2000 hội viên hưu trí trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Hội Cựu CAND Việt Nam được thành lập là niềm vui lớn đối với CBCS Công an nói chung và các cựu Công an, Công an hưu trí nói riêng. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu một mốc son trong việc xây dựng một tổ chức thống nhất để tập hợp, đoàn kết, động viên các thế hệ cựu Công an Việt Nam. Các đồng chí Công an hưu trí khi về nghỉ hưu vẫn có một tổ chức để sinh hoạt, gắn kết đồng đội, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, truyền thống Anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND.

Trao quyết định thành lập hội cựu Công an nhân dân quận Thanh Xuân

Các đại biểu biểu quyết bầu Ban chấp hành Hội

Ban chấp hành Hội cựu Công an nhân dân quận Thanh Xuân ra mắt Đại hội

Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân quận Thanh Xuân có các nội dung: Công bố và triển khai Quyết định của UBND quận Thanh Xuân cho phép thành lập “Hội Cựu CAND quận Thanh Xuân”; Đại hội thảo luận thông qua Phương hướng hoạt động của Hội Cựu CAND quận nhiệm kỳ 2024-2029; Đại hội dân chủ bầu ra Ban chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Cựu CAND quận Thanh Xuân nhiệm kỳ mới 2024-2029 để điều hành hoạt động của Hội theo Chương trình nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới mà Đại hội đề ra.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội thành lập Hội cựu Công an nhân dân quận Thanh Xuân đã thống nhất bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành hội, 5 đồng chí vào Ban thường vụ Hội cựu Công an nhân dân quận và 5 đồng chí vào Ban Kiểm tra.

Trong đó, đã bầu đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Nhuần, Nguyên Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân là Chủ tịch Hội, Phó Chủ tịch hội gồm các đồng chí Hoàng Duy Hòa, nguyên Phó Chánh thanh tra Bộ Công an, Đại tá Lê Mạnh Tuấn, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Vũ Minh Phương, nguyên trưởng Phòng Tổ chức cán bộ.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch Hội cựu Công an nhân dân Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Ngay sau Đại hội, Ban chấp hành Hội phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng và hoàn thiện Quy chế hoạt động; chủ động phối hợp với Công an Quận và các đơn vị, địa phương tham mưu, hướng dẫn thành lập tổ chức Chi Hội đúng quy định và sớm triển khai hoạt động theo đúng Điều lệ Hội đã ban hành.

Phát biểu chúc mừng Đại hội, đồng chí Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an mong muốn, sau khi đại hội, Ban Chấp hành cần tuyên truyền sâu rộng đến các hội viên về tôn chỉ, mục đích hoạt động của hội. Cùng với đó, khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chấp hành và Ban Kiểm tra hội. Khẩn trương chuẩn bị và tiến hành thành lập các chi hội trực thuộc. Quá trình thành lập các chi hội phải làm một cách "thông thoáng, cởi mở", không cứng nhắc. Mong rằng Hội cựu Công an nhân dân quận Thanh Xuân sẽ là đơn vị "điểm" là "gương" hoạt động hiệu quả để Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam biểu dương, ghi nhận.

Đồng chí Phó Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam cũng đề nghị các cán bộ hưu trí về sinh hoạt tại địa phương là những "ngọn cờ" để các chi hội hoạt động tốt hơn.

Hội cựu Công an nhân dân quận Thanh Xuân cần chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tích cực tham gia tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Quán triệt tổ chức cho cán bộ, hội viên tích cực, gương mẫu tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương nơi cư trú. Mỗi cán bộ hội viên cựu Công an nhân dân luôn phát huy phẩm chất cao đẹp Công an nhân dân vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ. Trong hoạt động của mình, Hội cần có các giải pháp linh hoạt, sáng tạo để hoạt động của hội thiết thực, hiệu quả, đúng chủ trương, đường lối, nhất là giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, các hoạt động nghĩa tình đồng đội...

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ra-mat-hoi-cuu-cong-an-nhan-dan-quan-thanh-xuan-post568335.antd