Ra mắt Lãnh sự danh dự Liên bang Mexico tại TP. Hồ Chí Minh

Tối 18/5, tại TP. Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Liên bang Mexico tại Việt Nam tổ chức lễ khai trương văn phòng và ra mắt Lãnh sự danh dự Liên bang Mexico tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông Vũ Minh Anh, một doanh nhân người Đức gốc Việt với hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực du lịch và là thành viên tích cực của cộng đồng doanh nhân TP. Hồ Chí Minh đã chính thức trở thành lãnh sự danh dự Liên bang Mexico tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông Vũ Minh Anh- Lãnh sự danh dự Liên bang Mexico tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ ra mắt

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Sara Valdés Bolanõ, Đại sứ Mexico tại Việt Nam nhấn mạnh vai trò quan trọng của Văn phòng Lãnh sự danh dự tại TP. Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh hơn nữa quan hệ đối tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam – Mexico ngày càng bền vững.

Đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Mexico và Việt Nam, Đại sứ Sara Valdés Bolanõ cũng chỉ ra những thành tựu phát triển kinh tế nổi bật của TP. Hồ Chí Minh cùng những cơ hội hợp tác tiềm năng trên các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, giao thông, trao đổi văn hóa và du lịch...

Đại sứ Sara Valdés Bolanõ cũng bày tỏ cảm ơn lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đồng tình ủng hộ thiết lập văn phòng Lãnh sự danh dự. Đồng thời mong muốn ông Vũ Minh Anh, Lãnh sự danh dự Liên bang Mexico tại TP. Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương Mexico và TP. Hồ Chí Minh, đồng thời hỗ trợ kiều dân Mexico trong lĩnh vực lãnh sự.

Với mục tiêu xây dựng và tăng cường tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Mexico, ông Vũ Minh Anh, Lãnh sự danh dự Liên bang Mexico tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, ưu tiên hàng đầu trong vai trò lãnh sự danh dự là thúc đẩy thương mại và các hoạt động văn hóa, du lịch giữa Mexico và TP. Hồ Chí Minh nói riêng và giữa Việt Nam và Mexico nói chung.

Trước đó, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cũng đã tiếp bà Sara Valdés Bolanõ - Đại sứ Liên bang Mexico tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam - Mexico đang phát triển hết sức tốt đẹp, tiềm năng hợp tác về kinh tế, thương mại vẫn còn rất lớn. Hiện Mexico là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại châu Mỹ Latinh. Riêng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Mexico và TP. Hồ Chí Minh năm 2017 đạt 200 triệu USD.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng chúc mừng Chính phủ Mexico đã quyết định đặt cơ quan Lãnh sự danh dự tại TP. Hồ Chí Minh và bày tỏ tin tưởng việc ra mắt Lãnh sự danh dự Mexico tại TP sẽ là chiếc cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác văn hóa, thương mại giữa TP. Hồ Chí Minh và Mexico.

Mexico là một đất nước của những thắng cảnh tuyệt đẹp, ngập tràn giá trị lịch sử, văn hóa và tài nguyên. Mexico có vị trí chiến lược quan trọng và cam kết mạnh mẽ về hội nhập kinh tế quốc tế và có ý nghĩa đặc biệt về kinh tế, địa chính trị đối với Việt Nam, và là cửa ngõ thông thương của Việt Nam vào Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Sau khi hai nước đã ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) quan hệ mọi mặt giữa Việt Nam và Mexico sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. DN hai nước cũng mong muốn tìm kiếm các đối tác để tăng cường thương mại và đầu tư nhằm tận dụng những cơ hội mà Hiệp định CPTPP đem tới.

Theo số liệu thống kê, kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước trong năm 2017 đạt trên 5 tỷ USD, với mức tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Mexico gồm sản phẩm dệt may, da giày, máy vi tính, điện thoại và các mặt hàng thủy sản. Hiện có khoảng 120 kiều dân Mexico sinh sống ở Việt Nam và một nửa trong số này sống ở TP. Hồ Chí Minh. Hàng năm, hơn 9.500 du khách Mexico đến Việt Nam và ngược lại khoảng 4.000 du khách Việt Nam đến du lịch Mexico.

Ngọc Thảo

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/ra-mat-lanh-su-danh-du-lien-bang-mexico-tai-tp-ho-chi-minh.html