Ra mắt Mạng lưới kết nối trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu

198 thanh niên, trí thức trẻ tiêu biểu của Việt Nam đã cùng thảo luận và thống nhất với sáng kiến thành lập và cùng tham gia mạng lưới kết nối trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu với một mục tiêu chung: Trí thức trẻ Việt Nam vì sự phát triển của Việt Nam.

Mạng lưới kết nối trí thức trẻ toàn cầu hoạt động trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, đoàn kết và bình đẳng. Tất cả các nhà khoa học trẻ đang hoạt động, nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ của Việt Nam ở trong hay ngoài nước đều có thể tham gia. Hoạt động của mạng lưới nhằm kết nối trí thức trẻ Việt Nam, duy trì tính kết nối một cách thường xuyên, chặt chẽ. Ngoài nghiên cứu khoa học, kết nối đào tạo theo yêu cầu, mạng lưới còn thực hiện chức năng chuyển giao trí thức, tư vấn chính sách khi Chính phủ cần tham vấn.

Mạng lưới có hạt nhân là 10 nhóm nghiên cứu mũi nhọn, liên ngành

Mạng lưới có hạt nhân là 10 nhóm nghiên cứu mũi nhọn, liên ngành

Mạng lưới cũng là nơi cập nhật những cơ chế thông tin cho trí thức trẻ trong và ngoài nước tiếp cận nhiều nhất, chính xác, nhanh những nhu cầu chính sách, những yêu cầu đặt hàng định hướng của đất nước để các bạn trẻ đóng góp những giải pháp cụ thể vào phát triển đất nước.

Đây cũng là hoạt động bế mạc Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ nhất – 2018.

Ra mắt mạng lưới kết nối Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu

Qua 2 ngày hoạt động với nhiều phiên thảo luận hiệu quả, các trí thức trẻ tiêu biểu Việt Nam đã cùng thống nhất những đề xuất, khuyến nghị về mặt chính sách và sẽ được tổng hợp báo cáo đến Chính phủ và chuyển đến các Bộ, ngành liên quan, để có thể áp dụng, hiện thực hóa trong thời gian gần nhất. Gồm, thúc đẩy STEM để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tận dụng ưu thế 4.0 trong phát triển kinh tế xã hội; rút ngắn khoảng cách giữa thị trường/doanh nghiệp với trường/viện; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, chiến lược, kế hoạch, dự báo; thúc đẩy hợp tác công - tư trong xây dựng chính sách/quản lý xã hội; hình thành tổ chức độc lập để đánh giá trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; xây dựng cơ chế win – win trong cấp phép đầu tư để thúc đẩy sản xuất trong nước, khuyến khích tiêu dùng nội địa; có chính sách thu hút nhân tài đặc biệt là tham gia khu vực chính sách công, quản lý công. Diễn đàn cũng một lần nữa khẳng định vai trò của trí thức trẻ chung tay xây dựng, phát triển đất nước.

Ban tổ chức cũng công bố chủ đề của Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 2, năm 2019 sẽ là: Hướng đến sự phát triển bền vững.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ra-mat-mang-luoi-ket-noi-tri-thuc-tre-viet-nam-toan-cau-112566.html