Ra mắt mô hình 'Nhà chùa an toàn về PCCC'

Chiều 27/3, tại chùa Đại Từ Ân, Hà Nội, Công an huyện Đan Phượng phối hợp Trường Trung cấp Phật học TP Hà Nội đã triển khai mô hình 'Nhà chùa an toàn về phòng cháy chữa cháy'. Mô hình này đi vào hoạt động sẽ giúp cho chư tôn đức, tăng, ni sinh nâng cao cảnh giác về PCCC, chấp hành các quy định về pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy tại địa phương và các cơ sở tự viện.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, trên địa bàn huyện Đan Phượng có 56 tự viện và 1 Trường Trung cấp Phật học thành phố Hà Nội hoạt động giảng dạy. Đây là nơi tín ngưỡng, tập trung đông người học tập, lễ phật, chiêm bái nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ.

Bên cạnh đó, việc trang bị các phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ban đầu còn chưa được chú trọng. Chính vì thế, việc triển khai mô hình “Nhà chùa an toàn về phòng cháy chữa cháy” giúp cho chư tôn đức, làm việc, trông coi, quản lý tại các chùa nâng cao nhận thức về PCCC, chấp hành các quy định về pháp luật, từ đó có các biện pháp phòng ngừa, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng an toàn PCCC.

Mỗi năm CAH Đan Phượng tổ chức tuyên truyền PCCC tại chùa Đại Từ Ân 2 lần

Mỗi năm, tại Chùa Đại Từ Ân (Trường Trung cấp phật giáo Hà Nội), Đội Cảnh sát PCCC&CNCH cử cán bộ tuyên truyền thuộc Đội phổ biến kiến thức, kỹ năng an toàn PCCC định kỳ 2 lần và lồng ghép vào tiết học, buổi sinh hoạt chuyên đề. Qua đó xây dựng ngay trong các nhà chùa một đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thay cho lực lượng Cảnh sát PCCC, là “cánh tay nối dài” của lực lượng Cảnh sát PCCC trong công tác tuyên truyền an toàn PCCC đối với toàn bộ thành viên sinh sống, quản lý, trông coi tại các chùa và phật tử đến dâng hương.

Các tăng ni Phật tử cũng là “cánh tay nối dài” của lực lượng Cảnh sát PCCC trong công tác tuyên truyền an toàn PCCC

Ngay sau lễ ra mắt, hơn 200 học viên là tăng ni phật tử tại Chùa Đại Từ Ân đã được thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để xử lý đám cháy nhỏ.

Có thể nói, việc thành lập mô hình “Nhà chùa an toàn về phòng cháy chữa cháy” và đi vào hoạt động là một việc làm thiết thực, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH trên địa bàn.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ra-mat-mo-hinh-nha-chua-an-toan-ve-pccc-post571413.antd