Ra mắt mô hình 'Trở về với đức tin, giữ bình yên thôn làng' tại xã Ia Mrơn

Ngày 28-3, tại UBND xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra mắt mô hình 'Trở về với đức tin, giữ bình yên thôn làng' thực hiện trên địa bàn 5 thôn gồm: H'Lil 1, 2 và Ma Rin 1, 2, 3.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Công an xã báo cáo kết quả khảo sát tình hình và sự cần thiết xây dựng mô hình; thông qua Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ tư vấn, Quy chế hoạt động mô hình.

Theo đó, Ban chỉ đạo, Tổ tư vấn mô hình gồm 13 thành viên do Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mrơn Lương Văn Hiếu làm Trưởng ban.

Đại diện các tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện mô hình. Ảnh: Mai Linh

Được biết, thời gian qua trên địa bàn xã có một số người dân tộc thiểu số nhẹ dạ, cả tin bị đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo, tổ chức tụ tập cầu nguyện, sinh hoạt tôn giáo trái phép với âm mưu, ý đồ phục hồi hoạt động FULRO, “Tin lành Đê ga” gây mất an ninh, trật tự. Tuy nhiên, những hành vi trên đã bị lực lượng Công an phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn. Dưới sự giáo dục, giúp đỡ của chính quyền và người có uy tín tại các điểm nhóm tôn giáo, những người lầm lỡ đã nhận ra bản chất của FULRO lưu vong, tình nguyện xin được trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy cùng bà con.

Mô hình nhằm hỗ trợ, giúp đỡ những người lầm lỗi tại cộng đồng gạt bỏ quá khứ, yên tâm lao động, sản xuất, sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, hòa nhập với cộng đồng; giải quyết tư tưởng, niềm tin, tín ngưỡng, tôn giáo; thức tỉnh những người đã tin theo FULRO, “Tin lành Đê ga”. Đồng thời, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Mrơn cũng đã triển khai kế hoạch thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn xã trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2024. Trong đó, phấn đấu trong năm 100% tố giác, tin báo tội phạm trên địa bàn được tiếp nhận, xử lý; 100% hộ dân tại địa bàn được phổ biến, tuyên truyền về công tác phòng-chống tệ nạn và vi phạm pháp luật; tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt từ 80% trở lên; tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành trong án phạt tù và đặc xá về cư trú dưới 15%…

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ra-mat-mo-hinh-tro-ve-voi-duc-tin-giu-binh-yen-thon-lang-tai-xa-ia-mron-post271227.html