Ra mắt nhiều ấn phẩm mới nhân Ngày hội sách châu Âu

'Astérix', Andersen, 'Những lá thư của Felix'… là những tác phẩm đình đám của Kim Đồng sẽ ra mắt vào đúng dịp Ngày hội sách châu Âu, diễn ra tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vào cuối tuần này.

Ngày hội sách châu Âu trước đây là Những ngày Văn học châu Âu, nằm trong khuôn khổ Những ngày châu Âu, do các đại sứ quán và Viện văn hóa châu Âu thực hiện hằng năm, với sự hỗ trợ của Phái đoàn Liên minh châu Âu, nhằm mục đích tôn vinh và chia sẻ những tinh hoa văn hóa từ châu Âu tới bạn đọc Việt Nam. Năm nay, sự kiện diễn ra từ ngày 5 đến 17-5 tại Hà Nội và từ ngày 12 đến 20-5 tại TP.Hồ Chí Minh với 34 hoạt động lớn nhỏ. Ngày hội sách mang đến nhiều tác phẩm, nhiều hoạt động từ Áo, Đan Mạch, Đức, Phần Lan, Pháp, Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Italia, và Phái đoàn Wallonie–Bruxelles (Bỉ), giúp cho người tham dự không chỉ tiếp cận gần hơn với nền văn học mà còn với lối sống và văn hóa châu Âu.

Các tác phẩm được giới thiệu, trưng bày tại các buổi hội thảo, triển lãm và Đường sách TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, bạn đọc còn có cơ hội gặp gỡ tác giả, tham dự hội thảo và tham gia các hoạt động tương tác.

Kim Đồng là một trong những NXB giới thiệu nhiều sách mới cho thiếu nhi trong dịp này, trong đó đặc biệt nhất là sự trở lại của bộ truyện tranh Pháp huyền thoại “Những cuộc phiêu lưu của Astérix” sau 20 năm. Song hành cùng bộ sách là triển lãm “Chuyến đi vòng quanh xứ Gaule của Astérix”, gồm 35 tranh minh họa đặc sắc nhất, giới thiệu với bạn đọc quá trình sáng tác tập truyện “Những cuộc phiêu lưu của Astérix - Chuyến đi vòng quanh xứ Gaule” qua những trang bản thảo đầu tiên của hai tác giả René Goscinny và Albert Uderzo.

Những tập truyện đầu tiên trong bộ “Những cuộc phiêu lưu của Astérix” sẽ ra mắt bạn đọc trong thời gian tới: “Astérix người Gaulois”, “Chiếc liềm vàng”, “Astérix và người Goth”, “Đấu sĩ Astérix”, “Chuyến đi vòng quanh xứ Gaule”, “Astérix và Nữ hoàng Cleopatre”, “Astérix làm lính La Mã”, “Vùng đất thần thánh”.

Triển lãm khai mạc ngày 6-5, mở cửa tự do đến hết tháng 5 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội).

Một ấn bản đặc biệt khác của Kim Đồng cũng ra mắt dịp này là “Truyện cổ Andersen” của dịch giả Trần Minh Tâm. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Hữu Ngọc, đây là bản dịch “đầy đủ nhất, nêu bật được tinh thần bản gốc Đan Mạch nhất”. Bộ truyện sưu tập khá đầy đủ truyện kể của Andersen, văn phong dịch gần với văn phong của Andersen.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Kim Đồng, Đại sứ quán Đan Mạch và CLB Đọc sách cùng con phối hợp tổ chức chương trình “Thế giới huyền bí của Hans Christian Andersen”, gồm nhiều tiết mục phong phú đặc sắc như: đóng kịch, đọc trích đoạn trên nền nhạc… cùng các trò chơi tương tác. Chương trình diễn ra tại Thư viện Trung tâm Văn hóa Pháp vào hồi 10 giờ ngày chủ nhật 6-5.

Những ấn phẩm còn lại của Kim Đồng là “Những lá thư của Felix” – bộ sách thiếu nhi đến từ nước Đức, bộ truyện đồng thoại của nhà văn Hà Lan Toon Tellegen gồm bốn cuốn: “Sinh nhật ở rừng và những cuộc vui tưng bừng”, “Những lá thư nhờ gió gửi ai đó”, “Ở nơi xa tít mù khơi” và “Một cuộc phiêu lưu ra trò và rắc rối”, bộ truyện Séc “Max, Sally & chiếc điện thoại thần kỳ”…

MI LAN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/36291102-ra-mat-nhieu-an-pham-moi-nhan-ngay-hoi-sach-chau-au.html