Ra mắt phim tài liệu 'Mái ấm xa mẹ' tại Pháp

Bộ phim tài liệu 'Mái ấm xa mẹ' (L'Orpheninat) của đạo diễn người Pháp Matthieu Haag về ông Vũ Tiến và vợ là bà Vũ Thị Ngọc Oanh - những người đã cưu mang chăm sóc, dạy dỗ hàng trăm trẻ em mồ côi lang thang cơ nhỡ trong suốt gần 40 năm qua đã ra mắt khán giả Pháp tại rạp chiếu phim Le Balzac ở Trung tâm thủ đô Paris (Pháp) tối 19-3.

Đạo diễn Matthieu Haag.

Tham dự buổi ra mắt có ông Nguyễn Mạnh Thắng - Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp; đại diện Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp cùng đông đảo các bạn Pháp, bà con Việt kiều.

Phát biểu tại lễ ra mắt phim, ông Nguyễn Mạnh Thắng chúc mừng đạo diễn Matthieu Haag giới thiệu bộ phim tài liệu về Việt Nam "Mái ấm xa mẹ” đến với công chúng tại Pháp, đánh giá cao bộ phim với những cảnh quay mang tính nhân văn sâu sắc, chất liệu mộc mạc, đời thường của đạo diễn, giúp khán giả Pháp và quốc tế hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam.

Đạo diễn Matthieu Haag chia sẻ: "Tối nay, tôi rất xúc động có mặt ở đây để giới thiệu bộ phim "Mái ấm xa mẹ”. Năm 2013, tôi đã tới Hà Nội để quay một bộ phim với Agence Universitaire de la Francophonie lên kế hoạch trước đó. Sau đó, tình cờ gặp ông Vũ Tiến (nhân vật chính trong phim) ở phố Ngô Văn Sở, gần Hồ Hoàn Kiếm, người cưu mang chăm sóc những đứa trẻ cơ nhỡ đến từ khắp nơi. Ngay khi gặp ông Vũ Tiến, tôi rất cảm động trước tấm lòng nhân hậu của ông, nuôi dạy, chăm sóc những đứa trẻ thiếu may mắn và tôi nảy ra ý định muốn quay bộ phim tài liệu về ông ấy và những đứa trẻ. Tôi đã quyết định ở Việt Nam lâu hơn để ghi lại cuộc sống sinh hoạt thường ngày ở trung tâm".

Dưới góc nhìn của một người nước ngoài, bộ phim "Mái ấm xa mẹ" đã ghi lại những hình ảnh thường ngày tại Trung tâm trẻ mồ côi của ông Vũ Tiến, từ đó giúp đạo diễn thể hiện những suy nghĩ của mình về cuộc sống và văn hóa Việt Nam. Những đứa trẻ lang thang, không nơi nương tựa được ông Vũ Tiến đưa về trung tâm nuôi dưỡng, được đến trường, được học đàn, hát, học vẽ... khiến khán giả rất cảm động.

Bộ phim tài liệu "Mái ấm xa mẹ” có thời lượng 70 phút, mang thông điệp là những đứa trẻ tuy thiệt thòi nhưng chúng sẽ phấn đấu vươn lên và thành công, đã đoạt được giải thưởng liên hoan phim quốc tế uy tín như: Giải Phim Tài liệu hay nhất (Liên hoan phim quốc tế Martinique). Bộ phim cũng được bình chọn trong Liên hoan phim quốc tế Nyon “Tầm nhìn thực tiễn” và là bộ phim bế mạc của Liên hoan phim Olonne, Pháp năm 2018.

Tại cuộc giao lưu sau khi bộ phim kết thúc, đạo diễn Matthieu Haag đã trả lời nhiều câu hỏi của khán giả về quá trình làm phim, dịch phim, nguồn kinh phí để ông Tiến và bà Oanh nuôi trẻ bất hạnh...

ĐÌNH PHÚC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/39572102-ra-m%C3%A1t-phim-t%C3%A0i-li%E1%BA%B9u-m%C3%A1i-%C3%A1m-xa-m%E1%BA%B9-t%E1%BA%A1i-ph%C3%A1p.html