Ra mắt sách ảnh 'Dấu ấn những công trình'

Ngày 24-11, tại Hà Nội, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội, Báo Kinh doanh và Pháp luật, Tạp chí Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tổ chức ra mắt sách ảnh 'Dấu ấn những công trình' (NXB Hồng Đức) của nhà báo, nhà nhiếp ảnh Nguyễn Tấn Lộc.

Nhà báo, nhà nhiếp ảnh Nguyễn Tấn Lộc (bút danh Trần Nguyên) sinh năm 1938 tại Nam Định. Ông có hơn 50 năm làm báo, nhiều năm công tác tại Tạp chí Xây dựng, Tạp chí Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương chuyên theo dõi mảng xây dựng nên đã ghi lại hàng chục ngàn những bức ảnh mang dấu ấn lịch sử ngành xây dựng trên khắp cả nước.

Nhà báo, nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Lộc phát biểu tại lễ ra mắt sách.

Trong cuốn sách ảnh, người xem sẽ cùng đồng hành với tác giả chứng kiến quá trình nâng, kích, vận chuyển những khối thép khổng lồ, cồng kềnh của tổ máy có sức nặng cả nghìn tấn trong điều kiện chật hẹp dưới lòng núi đầy hiểm nguy ở các công trình thủy điện Hòa Bình, Yaly, Sê San 3, Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng… Cùng với đó là công sức mồ hôi và cả máu đã đổ xuống của cán bộ, công nhân các công ty xây dựng để hoàn thành những đại công trình làm nền tảng cho đất nước phát triển.

Cuốn sách “Dấu ấn những công trình”.

Hơn 100 bức ảnh chỉ là phần nhỏ trong số hàng chục nghìn bức ảnh mà nhà báo, nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Lộc ghi lại tại hàng trăm công trường tại 58 tỉnh, thành trong nước và cả một số nước bạn. Chính vì vậy, nhà báo, nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Lộc mong muốn sẽ tiếp tục tập hợp, biên tập kho ảnh cho ra đời những cuốn sách ảnh ấn tượng tiếp theo.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/ra-mat-sach-anh-dau-an-nhung-cong-trinh-555353