Ra mắt tác phẩm của nhà văn trinh thám Bỉ nổi tiếng

'Ông thị trưởng ở Furnes', tác phẩm của Georges Simenon, nhà văn trinh thám nổi tiếng của Bỉ vừa được Nhã Nam ấn hành, nhân dịp kỷ niệm 30 năm nhà văn Georges Simenon qua đời và nhân Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2019.

NDĐT – “Ông thị trưởng ở Furnes”, tác phẩm của Georges Simenon, nhà văn trinh thám nổi tiếng của Bỉ vừa được Nhã Nam ấn hành, nhân dịp kỷ niệm 30 năm nhà văn Georges Simenon qua đời và nhân Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2019.

Georges Simenon là tác giả tiếng Pháp được dịch ra nhiều thứ ba trong mọi thời đại ở Mỹ và Anh, chỉ sau Jules Verne và Alexandre Dumas, và nhiều nhất thế giới trong thế kỷ 20. Trước đây, một số tác phẩm của ông từng được Nhã Nam xuất bản bao gồm: “Chuyến tàu định mệnh” (2017) và “Sự thật về Bébé Donge” (2018).

Chuyện kể về một ông thị trưởng lạnh lùng, chuyên quyền, một người luôn gieo rắc quanh mình sợ hãi và nước mắt. Nhưng cũng vẫn là người đàn ông ấy, một ngày kia, lại bắt đầu thay đổi. Chẳng ai có thể nhận ra viên thị trưởng xưa nữa…

Tác giả Georges Simenon.

Với “Ông thị trưởng ở Furnes”, Georges Simenon đã ghi tên mình vào danh sách (rất dài) chủ nhân các tác phẩm nghệ thuật lấy hình tượng “viên thị trưởng” của những thành phố miền bắc châu Âu làm nhân vật.

Tuy Simenon hay hút tẩu chứ không phải xì gà, người ta vẫn nhận ra rất nhiều nét bóng dáng của chính ông trong hình ảnh “viên thị trưởng ở Furnes” – cuốn tiểu thuyết đồ sộ theo cách riêng mà không ai ngoài Simenon nắm được bí quyết tạo ra.

Georges Simenon (1903-1989), sinh tại thành phố Lìege (Bỉ), là nhà văn nổi tiếng nhờ sức viết đáng nể và thành công của các tiểu thuyết trinh thám, đặc biệt là với nhân vật Thanh tra Maigret, nhân vật đưa ông đến với thành công trên khắp thế giới.

Với gần 200 tiểu thuyết, 158 truyện ngắn, được dịch ra 47 ngôn ngữ, tổng cộng khoảng 550 triệu ấn phẩm được phát hành, 70 tiểu thuyết được chuyển thể lên màn ảnh, nhà văn người Bỉ viết tiếng Pháp vô cùng tài năng này vẫn luôn mang hơi thở thời đại. Rất nhiều tác phẩm của ông được chuyển thể lên màn ảnh và truyền hình, và gợi cảm hứng cho các đạo diễn điện ảnh xuất sắc nhất của thời kỳ đó, như Jean Renoir, Marcel Carné, Claude Chabrol hay Bertrand Tavernier.

KHÁNH NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/39562302-ra-mat-tac-pham-cua-nha-van-trinh-tham-bi-noi-tieng.html