Ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng và truyền thông thay đổi khuôn mẫu giới trong việc nhà

Ngày 28/11, tại xóm Nà Dường, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Bảo Lạc phối hợp với UBND thị trấn Bảo Lạc tổ chức Lễ ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng và truyền thông thay đổi khuôn mẫu giới trong việc nhà.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Lễ ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng xóm Nà Dường, thị trấn Bảo Lạc. Ảnh: Hà Mi

Đây là nội dung quan trọng của Dự án 8: “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

Nà Dường là xóm đặc biệt khó khăn của thị trấn Bảo Lạc. Xóm có 34 hộ với 172 nhân khẩu chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Tại Lễ ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Bảo Lạc phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Bảo Lạc xây dựng tiểu phẩm mang tính tuyên truyền, với nội dung vận động người dân tại cộng đồng thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lãnh đạo UBND thị trấn Bảo Lạc trao quyết định thành lập Tổ truyền thông cộng đồng xóm Nà Dường. Ảnh: Hà Mi

Tại Lễ ra mắt, UBND thị trấn Bảo Lạc đã công bố quyết định thành lập Tổ truyền thông cộng đồng xóm Nà Dường gồm 7 đồng chí, do ông Thào Văn Thành, trưởng xóm làm tổ trưởng và thông qua quy chế hoạt động của Tổ truyền thông cộng đồng.

Hà Mi

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ra-mat-to-truyen-thong-cong-dong-va-truyen-thong-thay-doi-khuon-mau-gioi-trong-viec-nha-post469626.html