Ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Trí tuệ nhân tạo Việt - Hàn

Đây là trung tâm R&D với chức năng chính là đào tạo, nghiên cứu và hợp tác thực hiện các dự án về trí tuệ nhân tạo (AI) với kỳ vọng trở thành kênh kết nối để thu hút, mời gọi dòng vốn đầu tư từ Hàn Quốc vào lĩnh vực AI ở Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Chiều 26/10, tại Đà Nẵng, diễn ra Hội thảo Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam - Hàn Quốc do Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc và các đơn vị tổ chức.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Trí tuệ Nhân tạo Việt - Hàn chính thức được thành lập ở Đà Nẵng và kí kết hợp tác với Hiệp hội Trí tuệ nhân tạo Hàn Quốc để xây dựng Hệ sinh thái toàn cầu về AI. (Ảnh: Giang Thanh)

Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của UBND TP Đà Nẵng, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng, Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc tại Đà Nẵng (KOTRA); Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc và Công ty CP Công nghệ Hekate ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Trí tuệ Nhân tạo Việt - Hàn (VKAI Hub).

Đây là trung tâm R&D với 3 chức năng chính là: đào tạo, nghiên cứu và hợp tác thực hiện các dự án về AI.

VKAI Hub sẽ là nơi phát triển các chương trình đào tạo chuyên sâu về AI theo giáo trình và cấp bằng của Hiệp hội Trí tuệ Nhân tạo Hàn Quốc; đồng thời, kết nối các trường ĐH và doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam để hợp tác nghiên cứu và phát triển các công nghệ, giải pháp, và ứng dụng về AI giữa hai nước.

Bên cạnh đó, đây cũng là kênh kết nối để thu hút, mời gọi các tổ chức, doanh nghiệp về AI của Hàn Quốc đầu tư vào Đà Nẵng; tìm kiếm các yêu cầu và dự án về AI từ Hàn Quốc để kết nối, giới thiệu cho các công ty ở Đà Nẵng thực hiện.

Các doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc cũng kí kết hợp tác ứng dụng AI trên nhiều lĩnh vực

Ông Nguyễn Quang Phước, Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc, VKAI Hub cam kết trở thành cầu nối cho sự hợp tác phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo giữa Hàn Quốc và Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung thông qua các mục tiêu đã đặt ra.

Dịp này, VKAI Hub cũng kí kết hợp tác với Hiệp hội Trí tuệ nhân tạo Hàn Quốc để xây dựng Hệ sinh thái toàn cầu về trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó, các tổ chức doanh nghiệp của Hàn Quốc và Việt Nam cũng kí kết hợp tác ứng dụng AI trong từng lĩnh vực cụ thể, như: hợp tác xây dựng Hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe toàn cầu ứng dụng AI giữa Bệnh viện 199 (Bộ Công an) và Trung tâm nghiên cứu Bệnh viện Cheonan (ĐH Soonchunhyan); xây dựng hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo đối với lĩnh vực y tế và y tế công cộng (bao gồm cả bệnh lao) giữa VKAI Hub và Trung tâm nghiên cứu Bệnh viện Cheonan và các doanh nghiệp Hàn Quốc…

Theo ông Park Ki Won, Đại diện Hiệp hội Trí tuệ nhân tạo Hàn Quốc, “Nguồn nhân lực tại Đà Nẵng có chất lượng cao và rất nhiều công ty công nghệ Hàn Quốc muốn tìm kiếm nhân sự và xây dựng đội ngũ với nền tảng từ đây”.

Nhiều doanh nghiệp ứng dụng AI trong lĩnh vực y tế của Hàn Quốc mong muốn đầu tư nhà máy ở Đà Nẵng

Đà Nẵng đang từng bước xây dựng để trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu, phát triển lĩnh vực AI của khu vực miền Trung cũng như cả nước.

“Với các thế mạnh và lợi thế về vị trí, hạ tầng, nguồn nhân lực, chính sách, Đà Nẵng sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp công nghệ thông tin nói chung và doanh nghiệp trong lĩnh vực AI nói riêng. Chính quyền cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc trong lĩnh vực AI đến triển khai các dự án”, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói.

Theo ông Lê Hoàng Phúc, Phó Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng, không chỉ Hàn Quốc, sắp tới thành phố sẽ tích cực hợp tác với các Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo, các tổ chức quốc tế, tổ chức các sự kiện xúc tiến đầu tư về các lĩnh vực như Trí tuệ nhân tạo và chip bán dẫn tại các quốc gia phát triển như: Mỹ, Trung Quốc, Úc, Canada, Nhật Bản….

Giang Thanh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ra-mat-trung-tam-nghien-cuu-va-phat-trien-tri-tue-nhan-tao-viet-han-post1581634.tpo