Ra mắt vở cải lương 'Thầy Ba Đợi'

Ê kíp thực hiện vở cải lương Thầy Ba Đợi đã có buổi họp báo chính thức ra mắt vở vào sáng 19.4 tại TP.HCM.

Nhà hát cải lương Việt Nam, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam và Đoàn nghệ thuật cải lương Long An sẽ phối hợp công diễn vở Thầy Ba Đợi vào tối ngày 28.4 và 1.5 tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM), tối 29.4 tại Nhà hát Đoàn nghệ thuật cải lương Long An. Vở do PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ viết kịch bản văn học, chuyển thể cải lương: Hoàng Song Việt-Phạm Văn Đằng, đạo diễn: NSƯT Triệu Trung Kiên-Lê Trung Thảo.

Theo Ban tổ chức, vở cải lương Thầy Ba Đợi khắc họa một giai đoạn lịch sử bi hùng của dân tộc, nhân vật chính là Thầy Ba Đợi (tên thường gọi của Nhạc quan, nhạc sư Nguyễn Quang Đại), người có công rất lớn đối với quá trình hình thành, phát triển buổi đầu của nghệ thuật cải lương. Khi vị vua yêu nước Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt và lưu đày sang châu Phi, Thầy Ba Đợi mang theo di sản quý báu là Lễ nhạc, Nhã nhạc cung đình Huế, đến vùng đất Nam bộ phát triển thành nghệ thuật đờn ca tài tử, sau này trở thành nghệ thuật cải lương lưu truyền đến bây giờ.

Các chủ tọa buổi họp báo gồm NSND Trần Ngọc Giàu, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Minh Hùng, Đạo diễn Triệu Trung Kiên và Soạn giả Hoàng Song Việt - Ảnh: ẢNH: TỐ TÂM

Vở Thầy Ba Đợi có sự tham gia của hơn 60 nghệ sĩ cả 3 miền như NSƯT Hùng Minh, NSƯT Thanh Tuấn, NSND Vương Hà, NSƯT Nguyễn Xuân Vinh, NSƯT Lê Tứ, NSƯT Quế Trân, Trần Quang Khải, Võ Minh Lâm…Vở được thực hiện nhằm kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương.

Đặc biệt, vai diễn chính Thầy Ba Đợi được 4 diễn viên cùng đảm nhận là NSƯT Nguyễn Xuân Vinh (hiện là Giám đốc Nhà hát cải lương Việt Nam), NSƯT Thanh Tuấn, NSƯT Lê Tứ, nghệ sĩ Quang Khải.

Ê kíp thực hiện cho biết vở sẽ được dàn dựng theo phong cách đơn giản, mộc mạc để dễ đi sâu vào lòng khán giả. “Với mục đích muốn phô diễn những vẻ đẹp, giá trị mà sân khấu cải lương đang có, vở sẽ được dựng theo cách mộc mạc nhất, thể hiện sự kế thừa những giá trị tốt đẹp được hình thành 100 năm qua của nghệ thuật cải lương”, NSƯT, đạo diễn Triệu Trung Kiên nói.

Buổi họp báo cũng cho biết trong dịp kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học mang chủ đề “Một thế kỷ hình thành và phát triển của nghệ thuật cải lương ở Việt Nam: Những vấn đề đặt ra, định hướng và giải pháp phát triển” vào ngày 28.4 tại TP.HCM.

Tố Tâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/ra-mat-vo-cai-luong-thay-ba-doi-954303.html