Ra quân bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

Sáng 15-12, Công an tỉnh Ðắk Lắk tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tiến công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo đó, từ ngày 15-12-2019 đến ngày 14-2-2020, các đơn vị Công an tỉnh sẽ đồng loạt triển khai lực lượng, phương tiện nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kiềm chế tội phạm, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động văn hóa, xã hội diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Tham mưu giải quyết ổn định những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, các vụ tranh chấp, khiếu kiện ngay tại cơ sở. Trấn áp, triệt phá kịp thời các băng nhóm tội phạm; đẩy mạnh tuần tra kiểm soát giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn...

* Ngày 15-12, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ ra quân trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và ra mắt lực lượng 141 QB. Theo đó, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, làm tốt vai trò tham mưu nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan "tín dụng đen", gian lận thương mại, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và pháo. Dịp này, Công an tỉnh công bố quyết định thành lập lực lượng phản ứng nhanh 141 QB. Ngay sau lễ ra quân, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng, ra quân tiến công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn tỉnh.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42595702-ra-quan-bao-dam-an-ninh-trat-tu-dip-tet-nguyen-dan.html