Ra quân chiến dịch 'Diệt lăng quăng, bọ gậy phòng, chống bệnh sốt xuất huyết'

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết, ngày 24/9, đoàn cơ sở các cấp trên địa bàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện Chiến dịch 'Diệt lăng quăng, bọ gậy phòng, chống bệnh sốt xuất huyết' trên địa bàn tỉnh năm 2022.

ĐVTN cùng giơ cao khẩu hiệu "Diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết" trong ngày ra quân.

ĐVTN cùng giơ cao khẩu hiệu "Diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết" trong ngày ra quân.

Hơn 1.800 lượt ĐVTN thuộc 82 phường, xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch SXH tại địa phương. Các đội tình nguyện sốt xuất huyết được thành lập ở các khu phố, thôn ấp phối hợp với chính quyền địa phương đến từng hộ gia đình phát tờ rơi, vận động, hướng dẫn người dân dọn vệ sinh nhà cửa, xung quanh nơi ở; loại bỏ phế thải có chứa đọng nước…nhằm giảm nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh...

ĐVTN cùng nhau loại bỏ nước đọng trong các vật dụng tại TT.Phước Hải (huyện Đất Đỏ).

Tại những khu đất trống, thưa dân, đoàn viên thanh niên TX.Phú Mỹ tổ chức dọn dẹp, đổ nước đọng ở các vật dụng.

Đoàn viên TX.Phú Mỹ phát tờ rơi tuyên truyền về phòng chống SXH.

ĐVTN huyện Xuyên Mộc cùng người dân đỏ nước đọng để phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

Nhiều tổ chức đoàn còn thực hiện lồng ghép các mô hình, phần việc thanh niên mang thông điệp xanh với tuyên truyền phòng chống SXH. Nổi bật nhất là mô hình “Đổi rác lấy quà” hoặc “Đổi rác lấy cây xanh” ở các khu dân cư; mô hình “Tiếng trống làm sạch sân trường”, “nghìn việc tốt” ở các trường học…

Tin, ảnh: MAI NGỌC - MINH THANH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202209/ra-quan-chien-dich-diet-lang-quang-bo-gay-phong-chong-benh-sot-xuat-huyet-960587/