Ra quân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp cao điểm Tết và các lễ hội

ĐÀ NẴNG-  Sáng 26-11, lực lượng Công an TP Đà Nẵng tổ chức ra quân đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), trật  tự an toàn giao thông (TTATGT) dịp cao điểm Tết và các lễ hội theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP (từ nay đến hết ngày 15-2-2019).

CAQ Hải Châu ra quân diễu hành và đảm bảo ANTT, TTATGT dịp cao điểm.

* Đại tá Trần Phước Hương- Trưởng CAQ Hải Châu cho biết, trong ngày đầu ra quân, hơn 200 cán bộ chiên sĩ (CBCS) lực lượng CSGT, các đội nghiệp vụ CAQ và CAP 13 phường trên địa bàn đã tổ chức lễ diễu hành và thực hiện các nhiệm vụ Giám đốc Công an TP giao trong đợt cao điểm. "Là địa bàn trung tâm và là nơi tập trung hầu hết các cơ sở chính trị, văn hóa, xã hội của thành phố, đồng thời có lượng du khách rất lớn đến vui chơi, lưu trú, nên lãnh đạo CAQ chỉ đạo CBCS tập trung ra quân xử lý các hành vi vi phạm giao thông, trật tự đô thị, đồng thời tập trung tấn công trấn áp các loại tội phạm khác như cướp, cướp giật, cho vay nặng lãi, ma túy", Đại tá Trần Phước Hương cho biết.

Các đơn vị CAQ Thanh Khê tham dự lễ ra quân.

* Sáng 26-11, CAQ Thanh Khê tổ chức lễ ra quân hưởng ứng đợt cao điểm đảm bảo TTATGT, TTCC từ nay đến hết Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 với sự tham gia của các lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự, các đơn vị nghiệp vụ và CA 10 phường. Dịp này, lãnh đạo CAQ Thanh Khê yêu cầu, các đơn vị từ quận đến phường cần nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tuyệt đối tuân thủ quy trình, phương án, tuyến tuần tra, kiểm soát đã được phân công... nhằm đảm bảo tốt ANTT trong dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm nay.

CSGT - Trật tự CAH Hòa Vang ra quân mở đợt cao điểm tăng cường bảo đảm TTATGT.

* Với chủ đề "Thay đổi văn hóa giao thông - Bắt đầu từ chính bạn", sáng 26-11, CAH Hòa Vang ra quân mở đợt cao điểm tăng cường bảo đảm TTATGT, TTCC từ nay đến sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Bên cạnh tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT - Trật tự CAH Hòa Vang còn chú trọng công tác tuyên truyền tại các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, khu dân cư; qua đó giúp mọi người ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

CH. N.T- P.K- V.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_198773_ra-quan-dam-bao-an-ninh-trat-tu-an-toan-giao-thong-dip-cao-diem-tet-va-cac-le-hoi.aspx