Ra quân dọn vệ sinh môi trường và trồng cây xanh thay cỏ dại

Ngày 15/12, tại Nhà văn hóa Thôn Tân Sơn, xã Quang Thành, Hội LHPN tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội LHPN huyện Yên Thành tổ chức Lễ phát động ' Ra quân dọn vệ sinh môi trường và trồng cây xanh thay cỏ dại' tại xã Quang Thành.

Hưởng ứng hoạt động này, ngay từ sáng sớm trên 200 cán bộ, công chức, viên chức xã, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể, các thôn, khu dân cư trên địa bàn xã Quang Thành đã có mặt đông đủ tham dự lễ phát động.

Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã trao thùng rác cho các hộ gia đình xây dựng mô hình.

Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã trao thùng rác cho các hộ gia đình xây dựng mô hình.

Tại buổi lễ, Hội LHPN tỉnh đã trao thùng rác cho các hộ gia đình xây dựng mô hình và xe đẩy rác cho chi hội Tân Sơn, địa bàn triển khai mô hình của xã Quang Thành.

Ngay sau lễ phát động, 200 cán bộ, công chức, viên chức xã, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể, các thôn, khu dân cư đồng loạt tham gia lao động, dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, tham quan mô hình "Gia đình 5 không, 3 sạch", "Nhà sạch vườn đẹp" trong cộng đồng dân cư.

Trao xe đẩy rác cho chi hội Tân Sơn, địa bàn triển khai mô hình của xã Quang Thành.

Thông qua việc ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường và trồng hoa, chương trình lễ ra quân nhằm vận động người dân nâng cao ý thức trách nhiệm hơn nữa về công tác bảo vệ môi trường và xử lý tốt rác thải và nước thải đúng quy định, góp phần cùng cộng đồng xã hội chung tay gìn giữ vệ sinh môi trường một cách có hiệu quả. Việc làm này không chỉ góp phần hình thành những tuyến đường văn minh sạch đẹp, tạo điểm nhấn cho các tuyến đường mà còn làm chuyển biến nhận thức của người dân trong việc góp phần giữ gìn môi trường, xử lý rác đúng theo qui định, xây dựng nông thôn mới giàu đẹp văn minh.

Đến nay có 100% chi hội có tổ phụ nữ tự quản về môi trường và có đoạn đường hoa/cây xanh, các cấp hội phụ nữ trong toàn huyện đã trồng gần 9 ngàn cây bóng mát, các loại hoa lâu năm với chiều dài gần 80 km.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy Yên Thành cùng bà con nhân dân tham gia trồng cây xanh

Ngoài ra, Hội LHPN cũng hướng dẫn các cơ sở Hội thực hiện nhiều nội dung như: biến rác thải thành con giống, thành thẻ bảo hiểm, thành lập các câu lạc bộ, hội thi, xây dựng mô hình phân loại và xử lý rác thải tại gia, phong trào chủ nhật xanh… Đẩy mạnh xã hội hóa huy động tối đa các nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường bằng việc trồng cây xanh, trồng hoa trên các tuyến đường kiểu mẫu, hỗ trợ xây dựng hố rác tại gia, tham quan mô hình để học tập kinh nghiệm…

Các chi hội tham gia hưởng ứng lễ phát động trồng cây xanh

Trong những năm qua, các cấp Hội phụ nữ của huyện Yên Thành nói riêng, toàn tỉnh Nghệ An nói chung đã tham gia tuyên truyền, vận động và hướng dẫn chị em bảo vệ môi trường, khơi thông cống rãnh, xử lý rác trong từng hộ gia đình; hàng tuần đều tổ chức ít nhất là 04 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, tổ chức hàng trăm diễn đàn tuyên truyền trong đó tập trung tuyên truyền sâu về Luật bảo vệ môi trường, triển khai cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch", "Nhà sạch vườn đẹp" trong cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, thông qua chương trình, hy vọng phong trào vệ sinh môi trường và trồng cây xanh thay cỏ dại sẽ trở thành thói quen, là hành động thiết thực góp phần cải thiện môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, tiến tới xây dựng địa phương xã Quang Thành nói riêng huyện Yên Thành nói chung xanh - sạch - đẹp.

Tại buổi phát động, lãnh đạo Hội LHPN huyện Yên Thành đã kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân, mỗi hộ gia đình hăng hái tích cực trồng hoa, trồng cây xanh trong vườn, trước nhà; tham gia bảo vệ cây xanh tại các khu dân cư; hạn chế sử dụng túi nilon khi đựng thực phẩm, khi đi chợ; thực hành tiết kiệm điện, nước trong tiêu dùng; thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại hộ gia đình, không xả rác nơi công cộng, cống thoát nước, đường làng, ngõ xóm… tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường hàng tuần, hàng tháng.

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Yên Thành cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể xã xã Quang Thành trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường; thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa tới công tác tuyên truyền, chỉ đạo mọi người dân trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Đặc biệt triển khai chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đưa phong trào xây dựng "Nhà sạch, vườn đẹp" lan tỏa đến mọi người dân góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đình Nguyên

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ra-quan-don-ve-sinh-moi-truong-va-trong-cay-xanh-thay-co-dai-20201215201454683.htm