Ra quân kéo giảm TNGT chết người trên tỉnh lộ 8

Tỉnh lộ 8 là tuyến đường huyết mạch nối Bình Dương với TP Hồ Chí Minh để đi qua các tỉnh miền Tây vừa là con đường mang ý nghĩa chiến lược quốc phòng an ninh. Tuy nhiên thời gian gần đây, tuyến đường này đang là nỗi ám ảnh của người dân khi lưu thông qua bởi rất nhiều vụ TNGT chết người xảy ra…

Trong 5 tháng đầu năm 2023, tỉnh lộ 8 xảy ra 8 vụ TNGT làm 9 người chết, so với thời gian cùng kỳ năm 2022, số vụ TNGT chết người tăng trên 33%.

Theo khảo sát của Phòng CSGT ĐB - ĐS - Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng CSGT), nguyên nhân dẫn đến các vụ TNGT là do các phương tiện lưu thông không đúng phần đường, làn đường quy định; chuyển hướng không đúng quy định; không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn; vượt xe không đúng quy định; điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, chất kích thích.

Các tổ công tác phối hợp trong buổi lễ ra quân.

Các tổ công tác phối hợp trong buổi lễ ra quân.

Ngoài ra, một số đoạn trên tỉnh lộ 8 xuống cấp lại không có dải phân cách, xe máy và xe ô tô lưu thông hỗn hợp, chen chúc. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường buôn bán hàng rong khá phổ biến gây ùn tắc giao thông trong các khung giờ cao điểm.

Để lập lại trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn chết người và ùn ứ giao thông, ngày 27/5, Phòng CSGT phối hợp với Công an huyện Củ Chi tổ chức Lễ ra quân triển khai kế hoạch phối hợp liên ngành tuần tra, kiểm soát, kiểm tra xử lý vi phạm TTATGT đường bộ, kéo giảm TNGT trên tuyến tỉnh lộ 8.

Lễ ra quân trong thời điểm mưa lớn.

Theo đó, 2 đơn vị sẽ phối hợp lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT trên tuyến, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT để chủ động phòng ngừa, kéo giảm TNGT trên tuyến tỉnh lộ 8.

Trong quá trình xử lý các tổ phối hợp sẽ tận dụng triệt để các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được trang bị; thường xuyên thay đổi địa bàn kiểm tra, xử lý, không để các đối tượng nắm được quy luật hoạt động, biết trước khu vực kiểm tra để có biện pháp né tránh.

Ngoài ra, các tổ phối hợp còn thay đổi hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT đi đôi với việc cưỡng chế bắt buộc việc chấp hành pháp luật về TTATGT; từ đó đề cao trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT của người dân khi tham gia giao thông, đấu tranh lên án các hành vi vi phạm về TTATGT, kiên trì xây dựng “văn hóa giao thông”.

Kết thúc buổi lễ, các tổ phối hợp lập tức lên đường làm nhiệm vụ.

Tại buổi lễ ra quân, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT yêu cầu các tổ phối hợp cần phải thống nhất kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, phân công nhiệm vụ trách nhiệm cụ thể cho từng lực lượng tham gia.

Sau lễ ra quân, mặc dù trời đổ mưa lớn các đơn vị phối hợp vẫn tổ chức tuần hành phát loa trên tuyến tỉnh lộ 8, tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia, phối hợp cùng với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm TTATGT, góp phần phòng ngừa, kéo giảm TNGT trên tuyến tỉnh lộ 8.

M.Đức

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/giao-thong/ra-quan-keo-giam-tngt-chet-nguoi-tren-tinh-lo-8-i694905/