Ra sân nhà sau cơn mưa lớn, 3 người trong một gia đình bị điện giật tử vong

Bà Nguyễn Thị Nh. (70 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Mỹ Phước) ra phía trước nhà quét sân sau mưa lớn và giông lốc thì bị điện giật. 3 người thân ra ứng cứu thì bị điện giật tử vong.

Các nạn nhân nằm bất động phía trước nhà

Các nạn nhân nằm bất động phía trước nhà

Tối 4-4, UBND thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương báo cáo nhanh về vụ việc 3 người trong một gia đình tử vong thương tâm nghi do điện giật, xảy ra trên địa bàn phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 chiều cùng ngày, sau cơn mưa lớn và giông lốc, bà Nguyễn Thị Nh. (70 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Mỹ Phước) ra phía trước nhà quét sân thì bị điện giật.

Thấy vậy, ông Nguyễn Văn L. (71 tuổi), anh Nguyễn Thái B. (40 tuổi, con trai ông L.) và Nguyễn Thái D. (12 tuổi, cháu nội) chạy ra ứng cứu thì bị điện giật, tử vong tại chỗ. Riêng bà Nh. may mắn thoát chết, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương cùng lãnh đạo thị xã Bến Cát thăm hỏi gia đình nạn nhân

Trước đó, vào chiều cùng ngày, cơn mưa lớn, kết hợp gió mạnh, làm đứt dây điện 3 pha phía trước nhà bà Nh., gây rò rỉ điện, khi các nạn nhân vô tình tiếp xúc đã gây ra hậu quả thương tâm.

XUÂN TRUNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ra-san-nha-sau-con-mua-lon-3-nguoi-trong-mot-gia-dinh-bi-dien-giat-tu-vong-post684580.html