Rà soát, báo cáo có đúng hạn?

Khách sạn Cầu Giấy - một trong những điểm cách ly cho người Việt từ những 'chuyến bay giải cứu'.

Khách sạn Cầu Giấy - một trong những điểm cách ly cho người Việt từ những 'chuyến bay giải cứu'.

Cơ quan nghiệp vụ Bộ Công an đề nghị UBND TP Hà Nội cung cấp thông tin, tài liệu: Liên quan đến lựa chọn khách sạn, resort là địa điểm cách ly, xin chủ trương cách ly cũng như tổ chức chuyến bay đưa công dân về cách ly để phục vụ điều tra vụ án trục lợi từ các “chuyến bay giải cứu”.

UBND Hà Nội đã có hạn chót cho các đơn vị phải có báo cáo trước 10 giờ ngày 30/10. Ghi nhận của Báo GD&TĐ đến chiều ngày 27/10 có nhiều đơn vị của Hà Nội đã hoàn thành báo cáo như đề nghị.

Các phòng y tế có báo cáo thế nào?

Chiều 27/10, trao đổi với Báo GD&TĐ, bà Nguyễn Thu Hà - Phó Trưởng phòng Y tế huyện Đông Anh cho biết, đơn vị đã hoàn thành rà soát thống kê danh sách, biên bản kiểm tra, giám sát khu cách ly của người Việt Nam về nước.

Cụ thể, huyện Đông Anh có 1 điểm cách ly tập trung là Khách sạn Hà Anh (thị trấn Đông Anh). Theo Phòng Y tế Đông Anh, việc cách ly với người Việt Nam trên các “chuyến bay giải cứu” được thực hiện 2 đợt với 127 người, trong đó có 5 người nước ngoài.

Lãnh đạo Phòng Y tế huyện Đông Anh cho biết, sau khi thống kê rà soát, đơn vị đã báo cáo UBND huyện để gửi Sở Y tế theo kế hoạch (chiều 27/10).

Liên quan đến yêu cầu này, thông tin với GD&TĐ, ông Hoàng Hy Thiêm - Trưởng phòng Y tế quận Ba Đình cho biết, đã hoàn thành thống kê và báo cáo gửi UBND quận, Sở Y tế Hà Nội trong ngày 26/10.

Về biên bản kiểm tra, giám sát các khu cách ly tập trung tại khách sạn, lãnh đạo Phòng Y tế quận Ba Đình cho biết, đã thống kê chi tiết, cụ thể. “Việc này chỉ cung cấp cho Sở Y tế để phục vụ công tác điều tra của Bộ Công an”, ông Thiêm nói.

Tại quận Cầu Giấy, bà Phan Thị Thu Hà - Chánh Văn phòng UBND quận cho biết, quận đảm bảo tiến độ báo cáo Sở Y tế và thành phố theo quy định. “Hôm 27/10, địa phương triển khai thống kê rà soát điểm cách ly, thành phố cho thời gian hết 27/10 sẽ có báo cáo...”, bà Phan Thị Thu Hà thông tin.

Văn phòng UBND quận Cầu Giấy nhấn mạnh, quận đã giao cho Phòng Y tế cùng các đơn vị liên quan để triển khai rà soát, thống kê và tham mưu báo cáo quận báo cáo thành phố theo kế hoạch.

Mới đây (ngày 26/10), ông Trần Văn Chung - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã ký công văn khẩn đề nghị 10 quận, huyện cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ “chuyến bay giải cứu”.

Trong văn bản, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các địa phương cung cấp biên bản kiểm tra, giám sát các khu cách ly tập trung tại các khách sạn trên địa bàn. Sở Y tế cũng yêu cầu cung cấp danh sách, địa chỉ đăng ký sau khi kết thúc cách ly của các cá nhân là người Việt Nam về nước đã cách ly tại các khách sạn nêu trên. 10 đơn vị quận huyện với thời hạn cung cấp tài liệu được đề nghị thực hiện trước ngày 27/10.

Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra

Liên quan đến sự việc trên, trước đó (ngày 13/10), Bộ Công an có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ điều tra vụ án trục lợi từ các “chuyến bay giải cứu”.

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị UBND TP Hà Nội rà soát, kiểm tra và cung cấp tài liệu liên quan đến lựa chọn khách sạn, resort là địa điểm cách ly. Cùng với đó là việc xin chủ trương cách ly cũng như tổ chức chuyến bay đưa công dân về cách ly.

Sau đề nghị của Bộ Công an, ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký văn bản giao Sở Y tế Hà Nội chủ trì, phối hợp Sở Du lịch và đơn vị liên quan triển khai; thống nhất, tham mưu dự thảo văn bản của UBND thành phố và toàn bộ hồ sơ, tài liệu. Các đơn vị này phải báo cáo UBND thành phố trước 10 giờ ngày 30/10.

Liên quan vụ án “chuyến bay giải cứu”, mới đây (ngày 4/10), Bộ Công an khởi tố, bắt giam thêm 3 bị can. Trong số này có cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) và một cán bộ Đại sứ quán tại Malaysia.

Cụ thể, 3 bị can vừa bị khởi tố là ông Nguyễn Hồng Hà (58 tuổi), nguyên cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản), về tội “Nhận hối lộ”; bà Nguyễn Lê Ngọc Anh (34 tuổi), nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; ông Hoàng Anh Kiếm (44 tuổi), nghề nghiệp tự do, về tội “Đưa hối lộ”.

Như vậy, hiện đã có 22 người bị khởi tố sau 8 tháng công an vào cuộc điều tra vụ án đang được dư luận đặc biệt quan tâm này. Vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan.

Theo Bộ Công an, chương trình “giải cứu” công dân Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài do dịch Covid-19 được thực hiện từ tháng 12/2020. Tổ công tác liên ngành (gồm 5 Bộ: Ngoại giao, Công an, Giao thông Vận tải, Y tế và Quốc phòng) đã tổ chức gần 2.000 chuyến trong thời gian đó.

Điều tra ban đầu xác định, có những “chuyến bay giải cứu” thu lợi vài tỉ đồng. Số tiền tiêu cực, theo đó, có thể tới hàng chục tỉ đồng và hàng trăm nghìn USD.

Ngoài yêu cầu Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cũng đã có công văn đề nghị nhiều tỉnh, thành khác rà soát, kiểm tra và cung cấp tài liệu liên quan vụ án “chuyến bay giải cứu” như: Thanh Hóa, Quảng Nam cung cấp thông tin, tài liệu tương tự thành phố Hà Nội.

Thanh Sơn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ra-soat-bao-cao-co-dung-han-post613287.html