Rà soát, bảo đảm an toàn hồ, đập

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới không còn khả năng ảnh hưởng đến vùng biển đông bắc Biển Ðông. Ðến 7 giờ hôm nay (24-8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 25,0 độ vĩ bắc; 122,4 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50 km/giờ), giật cấp 7.

Hiện, rãnh áp thấp ảnh hưởng đến miền bắc có cường độ ổn định. Trong khi đó, vùng hội tụ gió trên vẫn duy trì trên khu vực phía tây Bắc Bộ và một số địa phương vùng núi. Người dân phía tây Bắc Bộ và vùng núi phía bắc cần chủ động phòng, chống mưa lớn gây lũ quét bất ngờ, sạt lở đất, đá trên các đồi núi dốc. Ðề phòng lốc xoáy, sét đánh trong cơn dông.

* Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An cùng đại diện chùa Quan Âm Tu Viện (Biên Hòa - Ðồng Nai) đã đến trao quà cứu trợ cho người dân huyện Quỳ Châu bị ảnh hưởng do cơn bão số 4. Ðoàn hỗ trợ 200 suất quà cho người dân hai xã Châu Tiến, Châu Bình, mỗi suất gồm 10 kg gạo, nhu yếu phẩm và 150 nghìn đồng.

* Sở Y tế Nghệ An cho biết, những ngày vừa qua, đoàn bác sĩ của các bệnh viện thuộc Sở Y tế Nghệ An cùng Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã khám, cấp thuốc miễn phí và hướng dẫn phòng dịch cho gần 1.800 lượt người dân vùng lũ ở hai huyện Kỳ Sơn và Tương Dương. Ðoàn còn cử bác sĩ đi đến tận các gia đình để thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà; hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, phun hóa chất khử trùng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh sau lũ... Tổng giá trị tiền thuốc cấp phát là 75 triệu đồng, cùng 500 suất quà. Ðây là số tiền do các đơn vị ngành y tế Nghệ An quyên góp, ủng hộ.

* Tỉnh Nghệ An sẽ thành lập tổ kiểm tra quy trình vận hành xả lũ của các nhà máy thủy điện. Hiện trên địa bàn tỉnh có 625 hồ đập lớn nhỏ, trong đó có 533 hồ do địa phương quản lý. Thời điểm mưa lũ vừa qua, hầu hết các hồ đập đều trong tình trạng đầy nước, nhiều hồ đập buộc phải xả nước. Hồ Bản Vẽ, Khe Bố là những hồ thủy điện lớn nhất của tỉnh cũng phải khẩn cấp xả lũ.

* Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai (PCTT) tỉnh Bình Ðịnh tăng cường công tác bảo vệ hồ đập, công trình xung yếu. Ðến nay các công trình sửa chữa, nâng cấp cơ bản đã hoàn thành.

* Tỉnh Bình Thuận kiến nghị T.Ư hỗ trợ khẩn cấp về nhà ở cho 80 hộ dân có nhà bị sập do triều cường, sạt lở bờ biển; hỗ trợ gần 55 tỷ đồng để xây dựng khu tái định cư Tân Lý 2 tại xã Tân Bình, thị xã La Gi, ổn định đời sống cho 400 hộ dân.

* Theo Chi cục Thủy lợi Khánh Hòa, đến nay, lượng nước trong 19 hồ chứa của toàn tỉnh chỉ còn chưa đầy 70 triệu m3, chưa tới 30% tổng dung tích các hồ. Nếu thời gian tới không có mưa, diện tích khoanh vùng đã sản xuất thuộc các hồ Am Chúa, Láng Nhớt, Cây Sung sẽ thiếu nước tưới ở cuối vụ.

* Tại Kon Tum, tình trạng sạt lở, nứt đồi đang lan rộng trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. Sau làng Tu Thó, xã Tê Xăng và làng Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông, đến nay các vết nứt đã xuất hiện tại làng Kon Ri 1, xã Ðăk Rơ Ông. Hiện huyện đang làm phương án tái định cư mới cho người dân các làng phải di dời.

* Ðoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN và PTNT) đã làm việc với UBND tỉnh Ðác Lắc về công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi. Hiện toàn tỉnh có 779 công trình thủy lợi, phục vụ tưới khoảng 249 nghìn ha cây trồng, đạt 77,8%. Tỉnh kiến nghị bộ tiếp tục bố trí nguồn vốn nâng cấp các hồ chứa vừa và nhỏ, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, xây dựng đồng bộ các công trình thủy lợi lớn.

* Tỉnh Bạc Liêu đang triển khai đồng loạt các giải pháp, mục tiêu bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng cho người dân trước mùa mưa bão. Theo đó, các địa phương thường xuyên cập nhật, bổ sung phương án phòng, chống theo từng cấp độ rủi ro thiên tai; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT các cấp, các đội xung kích, đội sơ cấp cứu tại chỗ và lưu động.

* Tỉnh Hậu Giang vừa ban hành kế hoạch về PCTT, phấn đấu toàn bộ số hộ dân thuộc khu vực đông dân cư thường xuyên xảy ra thiên tai có nơi ở an toàn; giảm thiệt hại về người đối với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 xuống còn 30%; toàn bộ lực lượng làm công tác PCTT được đào tạo, tập huấn kỹ năng.

* Theo Ban Chỉ huy PCTT tỉnh Bình Thuận, tại hai huyện Tánh Linh và Ðức Linh, do mưa kéo dài nhiều ngày khiến 790 ha lúa bị thiệt hại 100%; diện tích cây màu thiệt hại 12 ha thuộc huyện Hàm Thuận Bắc. Tỉnh yêu cầu các huyện theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ và cập nhật thông tin xả lũ qua đập tràn hồ thủy điện Hàm Thuận để thông báo kịp thời cho nhân dân vùng hạ lưu.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/37407902-ra-soat-bao-dam-an-toan-ho-dap.html