Rà soát ngăn virus corona, cảnh sát bất ngờ bắt được nghi phạm lẩn trốn suốt 17 năm

Tiến hành kiểm tra toàn diện để ngăn chặn sự lây lan của virus corona, cảnh sát Trung Quốc lại bắt được tội phạm của một vụ án đã bỏ trốn suốt 17 năm qua.

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi do chủng virus corona mới gây ra tại Trung Quốc đang khiến người dân vô cùng hoang mang. Trước tình hình hiện tại, chính phủ Trung Quốc đã thắt chặt kiểm tra thường xuyên tại tất cả các vùng miền để ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh.

Mới đây, trong đợt kiểm tra toàn diện ngày 28/1, cảnh sát tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã có một “thu hoạch bất ngờ” khi vô tình bắt được tên nghi phạm hiện đang lẩn trốn trong một vụ án 17 năm về trước.

Cụ thể theo như yêu cầu của cấp trên, để đối phó với dịch bệnh, văn phòng công an huyện Tư Trung thuộc tỉnh Tứ Xuyên đã huy động nhân lực cùng các nhân viên y tế tiến hành kiểm tra cục bộ tại khách sạn, nhà nghỉ và hộ gia đình trong khu vực.

Khi tiến hành kiểm tra một khách sạn trong vùng phát hiện một người đàn ông họ Hồ rất đáng nghi. Người này trả lời mọi câu hỏi đều không rõ ràng. Nhận thấy có điều không ổn, cảnh sát lập tức đối chiếu thông tin và xác minh danh tính thực sự của Hồ chính là nghi phạm của một vụ án vào 17 năm về trước.

Theo đó, vào ngày 19/12/2002, một vụ cướp đã xảy ra tại Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc. Nghi phạm họ Hồ này đã bỏ trốn sau khi cướp tiền mặt và hơn 80 chiếc điện thoại.

Hồ vốn là người Tư Trung, Tứ Xuyên, hắn về quê ăn tết và ở lại khách sạn. Tài năng hóa trang tài tình giúp hắn lẩn trốn suốt 17 năm cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cảnh sát. Hiện tại, Hồ đã bị bắt giữ và đang được chuyển đến Côn Minh để tiến hành xét xử.

Ngọc Trâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/ra-soat-ngan-virus-corona-canh-sat-bat-ngo-bat-duoc-nghi-pham-lan-tron-suot-17-nam-6900073.html