Ra sức thi đua làm theo lời Bác

Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh Điện Biên dâng lên Người những 'bông hoa' đẹp nhất. Đó là những việc làm, mô hình, hoạt động hiệu quả, thiết thực, gắn với phong trào học và làm theo Bác, góp phần xây dựng, phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương.

Học và làm theo Bác, người dân xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo chủ động, mạnh dạn phát triển các cây trồng mới có giá trị kinh tế cao. Trong ảnh: Bí thư Đảng ủy xã Tỏa Tình cùng người dân bản Chế Á kiểm tra cây lê đang kỳ ra quả.

Học và làm theo Bác, người dân xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo chủ động, mạnh dạn phát triển các cây trồng mới có giá trị kinh tế cao. Trong ảnh: Bí thư Đảng ủy xã Tỏa Tình cùng người dân bản Chế Á kiểm tra cây lê đang kỳ ra quả.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 2 năm qua, 100% cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh duy trì tốt việc đưa nội dung chuyên đề hàng năm vào sinh hoạt định kỳ, gắn lý luận với thực tiễn. Không chỉ vậy, các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn đẩy mạnh thực hiện nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung đột phá sát với nhiệm vụ và thực tiễn, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm, những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Tiêu biểu như Huyện ủy Tuần Giáo xây dựng đột phá về đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tập trung phát triển vùng cây ăn quả tập trung theo mô hình liên kết chuỗi giá trị. TP. Điện Biên Phủ thực hiện đột phá trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án trọng điểm. Huyện ủy Điện Biên Đông thực hiện đột phá trong công tác bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp...

Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tiếp tục phát huy các mô hình hiệu quả, đăng ký các mô hình mới về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 2 năm, toàn tỉnh đã xây dựng được 369 mô hình mới, đa dạng các lĩnh vực như: Dòng họ bình yên không có người vi phạm pháp luật (Công an tỉnh); mô hình trồng bí xanh, cây gai xanh (huyện Mường Ảng); mô hình chung tay góp sức xây cầu, tu sửa đường tuần tra bảo vệ rừng, huy động làm đường bê tông vào các khu sản xuất tại xã Chà Nưa (huyện Nậm Pồ)...

Tại huyện Tuần Giáo, việc học tập, quán triệt, triển khai học và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc từ huyện đến cơ sở và được chứng minh bằng kết quả thực tế. Có thể nhắc đến xã Tỏa Tình, noi gương Bác đức tính cần cù, ý thức tự lực vươn lên, cán bộ, đảng viên, nhân dân xã đã thực hiện tốt đột phá về đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tìm hướng đi mới cho người dân. Từ nương ngô, sắn, cà phê và sơn tra, nay Tỏa Tình đang mở rộng diện tích một số loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Ông Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn xã đã phát triển tăng thêm 180ha cây cà phê, khoảng 40ha mắc ca, gần 50ha lê, 30ha dưa mèo. Trong đó dưa mèo đã được công nhận là sản phẩm OCOP, được thị trường đón nhận. Ngoài một số diện tích trồng theo dự án, còn lại người dân chủ động đầu tư, phát triển. Với những cây mới, đòi hỏi kỹ thuật cao như lê, mắc ca, Đảng ủy vừa chỉ đạo tuyên truyền, vận động người dân bằng nhiều hình thức, đồng thời lấy cán bộ, đảng viên làm gương đi trước để bà con tin tưởng, mạnh dạn làm”. Nhờ đó, phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp ngày càng lan tỏa, diễn ra sôi nổi tại Tỏa Tình. Thời điểm này, các vườn lê đang dần trĩu cành. Vụ thu hoạch đầu tiên sẽ diễn ra vào khoảng tháng 8 với nhiều hứa hẹn khi có doanh nghiệp liên kết bao tiêu và chất lượng đã được khẳng định qua mùa bói quả trước. Nhiều mảnh nương thì đã đào hố, chuẩn bị bón lót phân, xuống cây giống xen canh các loại mắc ca, cà phê và lê.

Chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vừa mới đây, Công đoàn cơ sở Trường Phổ thông DTBT THCS Mường Nhé (huyện Mường Nhé) được Công đoàn Việt Nam khen thưởng, tôn vinh. Học Bác, cán bộ, giáo viên nhà trường vừa trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, vừa hưởng ứng sôi nổi các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, thi đua 2 tốt “Người tốt, việc tốt”, phong trào “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”...

Thầy Dương Tiến Công, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “100% đoàn viên công đoàn nhà trường hăng hái đi đầu trong các phong trào thi đua. Mỗi thầy cô đều có ý thức tìm tòi, tự học, tự nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm thiết kế bài giảng, khai thác hiệu quả tranh ảnh, đồ dùng trực quan sinh động để phục vụ công tác giảng dạy. Tích cực tham gia thi giảng, bồi dưỡng thường xuyên, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất nhà giáo, nhiệt tình trách nhiệm với khẩu hiệu: “Tất cả vì học sinh thân yêu””.

Bởi vậy, nhiều giáo viên được ghi nhận, trở thành giáo viên giỏi các cấp. Năm học 2022 - 2023, Trường có 35/46 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 17/46 giáo viên giỏi cấp huyện, 8/46 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Nhiều đoàn viên có những sáng kiến kinh nghiệm đạt chất lượng được các cấp công nhận và được áp dụng rộng rãi trong đơn vị.

Với những việc làm đó, phong trào thi đua học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa sâu rộng, và gặt hái nhiều kết quả tích cực, ý nghĩa, thiết thực trên địa bàn tỉnh ta. Những thành quả đó không chỉ góp phần thúc đẩy cơ quan, đơn vị, địa phương, quê hương ngày càng phát triển mà còn là những đóa hoa đẹp nhất dâng lên Người.

Bài, ảnh: Nguyễn Hiền

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/205931/ra-suc-thi-dua-lam-theo-loi-bac