Ra tay quá đà, hai người bắt kẻ trộm chó lĩnh 12 năm tù

Ngày 10/2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Văn Cường (SN 1972, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo này 7 năm tù về tội giết người. Cùng tội danh, bị cáo Phan Văn Hải (SN 1976, trú tại quận Nam Từ Liêm, là hàng xóm của Cường) bị tuyên phạt 5 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 1h sáng 30/12/2021, Hải đang ở nhà thì thấy Nguyễn Văn Q (SN 1970, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) đến trước cổng nhà Cường bắt trộm chó.

Do nhà Cường ở đối diện nhà Hải nên khi nhìn thấy chó nhà hàng xóm bị chết do ăn phải bả, Hải đã gọi điện thoại báo cho Cường biết.

Thấy vậy, Cường sang nhà Hải để hỏi chuyện thì phát hiện thêm một con chó khác của nhà mình cũng đã chết. Sau khi biết Q trộm chó, Cường và Hải bàn nhau chờ Q quay lại lấy chó sẽ đóng cửa cổng để bắt trộm.

Hai bị cáo Cường và Hải tại phiên tòa.

Hai bị cáo Cường và Hải tại phiên tòa.

Trong lúc chờ Q quay lại lấy hai con chó đã chết, Hải đưa cho Cường thanh gậy gỗ dài. 20 phút sau, Q đi xe máy quay lại và vào thẳng cổng nhà Cường nhặt chó đặt lên khung xe phía trước.

Lúc này, Cường cầm thanh gậy gỗ đứng chặn cổng, Hải chạy theo sau đóng cửa lại, không cho Q đi ra. Cùng với tiếng hô “trộm, trộm”, Cường dùng gậy gỗ vụt liên tiếp vào đầu Q khiến anh này ngã xuống đường. Thấy Q nằm gục dưới đất, Hải lấy dây trói lại rồi báo Công an.

Khoảng thời gian đó, Cường vào nhà lấy dây xích chó ra để tiếp tục trói Q thì thấy nạn nhân nằm bất tỉnh, không thở nữa. Thấy vậy, Cường kéo Q dựa vào hàng rào tôn bên đường, xoa ngực Q, đồng thời điện thoại báo Công an và gọi cấp cứu. Khi cơ quan Công an đến nơi thì Q đã tử vong.

Ngày 30/12/2021, Cường và Hải bị Công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ.

Tại phiên tòa, hai bị cáo Cường và Hải thừa nhận hành vi phạm tội như trên.

Hội đồng xét xử ghi nhận, vợ của hai bị cáo Cường và Hải đã bồi thường 190 triệu đồng cho mẹ của nạn nhân nên được xem xét là tình tiết giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình.

Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc hai bị cáo Cường và Hải phải liên đới có trách nhiệm về kinh tế với con nhỏ của nạn nhân cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.

Nguyễn Hưng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/ra-tay-qua-da-hai-nguoi-bat-ke-trom-cho-linh-12-nam-tu--i683135/