Ra tay sát hại người yêu trong lúc 'phê' ma túy đá

Do bị người yêu nặng lời khi nhắn tin với người khác, Đỗ Huy Tùng (23 tuổi, ngụ tại Thanh Hóa) đã dùng chăn đè lên mặt, mũi người yêu rồi giữ chặt khiến nạn nhân chết ngạt.

Đối tượng Đỗ Huy Tùng tại cơ quan Công an

Ngày 20/12, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết cơ quan Cánh sát điều tra (CSĐT) bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ sinh viên Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đỗ Huy Tùng (SN 1996, trú huyện Triệu Sơn) và Thao Thị H (SN 2001, trú huyện Mường Lát) có quan hệ tình cảm. Ngày 14/12, Tùng từ quê xuống TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) gặp bạn gái, sau đó cả 2 thuê nhà nghỉ để tâm sự. Trong lúc nằm cạnh nhau, do Tùng nhắn tin với người khác nên H nghi ngờ Tùng có người khác và nói nặng lời. Tức giận, Tùng đã ra tay sát hại bạn gái.

Tại cơ quan Công an, Tùng khai nhận do trước đó có sử dụng ma túy đá nên hoảng sợ, nghĩ người yêu sẽ giết mình nên đã lấy chăn bịt lên mặt, mũi người yêu rồi lấy tay giữ chặt khiến người yêu chết ngạt.

Sau khi bừng tỉnh, Tùng sờ không thấy bạn gái còn thở nên hoảng sợ bỏ chạy đến cơ quan Công an đầu thú. Theo khai nhận của đối tượng, hôm 14/12 là lần đầu sử dụng ma túy nên đã mất ý thức, không làm chủ được hành vi của mình.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể nạn nhân để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ra-tay-sat-hai-nguoi-yeu-trong-luc-phe-ma-tuy-da-post326219.info