Rác ngập phố cổ Hà Nội sau tối rằm Trung thu

Chỉ vài giờ buổi tối, các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã ngập rác thải trên mặt đường do người bán hàng, du khách đi chơi Trung thu để lại.

Tối ngày 13/9 ( tức 15/8 âm lịch) tại các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nôi), không khí rất náo nhiệt. Hàng nghìn người lượng người đổ về chen lấn nhau khiến con đường trở nên tắc nghẽn

Tối ngày 13/9 ( tức 15/8 âm lịch) tại các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nôi), không khí rất náo nhiệt. Hàng nghìn người lượng người đổ về chen lấn nhau khiến con đường trở nên tắc nghẽn

Sau 23h khi dòng người đông đúc đã vãn dần, để lộ rõ nhiều bãi rác thải bừa bãi .

Rác thải đa số là túi bóng, cốc nhựa và thức ăn thừa phủ kín mặt đường

Nhiều biển cấm trở nên vô tác dụng.

Chị Nhung ( công nhân môi trường phường Hàng Lược) chia sẻ: Những ngày này, lượng rác thải tăng gấp 3-4 lần ngày thường thường "Chúng tôi phải dọn đến 3-4h sáng mới xong",

Theo ghi nhận của phóng viên tại thời gian cao điểm, lượng người đổ về đây rất đông nhưng lại rất ít thùng rác công cộng, cũng là 1 phần nguyên nhân khiến rác thải bị vứt đầy trên vỉa hè và mặt đường

Do ý thức của một bộ phận người dân nên mỗi ngày lễ như thế này, công việc dọn dẹp của các công nhân môi trường vất vả hơn rất nhiều./.

Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/rac-ngap-pho-co-ha-noi-sau-toi-ram-trung-thu-20190914012559062.htm