Rác ngổn ngang lối lên cầu Vĩnh Tuy

Lối lên cầu Vĩnh Tuy đường Nguyễn Khoái mới tạm mở cửa để phục vụ công nhân thi công. Tuy nhiên, lối lên cầu ngổn ngang rác thải, xuất hiện người lang thang sinh sống gây mất an toàn giao thông.

Theo phản ánh của cư dân sống tại khu vực đường Nguyễn Khoái, sau hơn 1 năm đóng lối lên cầu Vĩnh Tuy từ đường Nguyễn Khoái mới đây lối lên này được mở rào chắn để phục vụ thi công cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2.

Theo phản ánh của cư dân sống tại khu vực đường Nguyễn Khoái, sau hơn 1 năm đóng lối lên cầu Vĩnh Tuy từ đường Nguyễn Khoái mới đây lối lên này được mở rào chắn để phục vụ thi công cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2.

"Sau khi đóng lối lên cầu Vĩnh Tuy khu vực rào chắn trở nên vắng vẻ trở thành điểm đổ trộm phế thải xây dựng và rác sinh hoạt rất ô nhiễm. Nay mở cổng rào chủ yếu để phục vụ thi công rác đã được dọn dẹp sạch. Tuy nhiên, tình trạng đổ trộm rác vẫn chưa chấm dứt"- anh Lương Thế Thuần một người dân sinh sống ở Nguyễn Khoái cho biết.

Ghi nhận của phóng viên, tại khu vực lối lên này các loại rác ném ra bên đường ruồi nhặng bu đầy.

Rác xả bừa bãi bên đường.

Đoạn đường vắng nên nhiều người "tranh thủ" xả rác.

Lối lên cầu dù mới mở rào lại nhưng cũng đầy rác.

Chủ yếu là thùng xốp và túi ny lon ngổn ngang.

Cổng rào ngã đổ.

Cùng với đó là rác thải bủa vây xung quanh cầu.

Điều đáng nói, ngay tại khu vực dải phân cách đường dẫn lên cầu xuất hiện một người lang thang, có biểu hiện tâm thần không bình thường "cắm chốt" sinh hoạt ngày đêm.

Đồ đạc chăng đầy thành cầu.

Cùng các loại đồ ăn ...

... mốc, thối bày khắp nơi

Người dân nơi đây mong muốn, chính quyền sớm có biện pháp ngăn chặn tình trạng xả rác gây ô nhiễm và giải quyết người vô gia cư đang "sinh sống" tại đây. "Người lang thang thì vô thức, thỉnh thoảng có người đi qua dừng phương tiện dưới đường cho này nọ trong khi phương tiện đi qua đây rất nhanh, rất mất an toàn giao thông"- anh Thuần nói./.

H.La/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/rac-ngon-ngang-loi-len-cau-vinh-tuy-post1021988.vov