Rắc rối thực phẩm cho người Hồi giáo

Vấn đề thực phẩm cho VĐV và quan chức Hồi giáo tại SEA Games 2019 đã được lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng mọi thứ vẫn chưa ổn trong những ngày qua. Dimapuno Alonto Datu Ramos Jr là Giám đốc đối ngoại của Ủy ban quốc gia về người Hồi giáo Philippines (NCMF) đã cảnh báo nhiều lần về việc phải cung cấp thực phẩm halal (tức làm thịt súc vật theo giới luật Hồi giáo) nhưng tới nay các VĐV theo đạo Hồi vẫn không được phục vụ thức ăn halal.

Đầu bếp người Singapore là Juliana Seow đã viết lá thư cho Ủy ban Đại hội thể thao Đông Nam Á mà đứng đầu là Chủ tịch Hạ viện Alan Peter Cayetano đề nghị giải quyết các khó khăn nói trên. Đầu bếp Seow cho biết Singapore tính tới phương án đặt món ăn từ ngoài mang vào cho VĐV của mình.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/144_216608_rac-roi-thuc-pham-cho-nguoi-hoi-giao.aspx