Rạch mặt tình địch, bỏ trốn 21 năm

Sau phi vụ dùng dao rạch mặt tình địch để trả thù cơn ghen, Len bị truy nã và trốn biệt 21 năm.

Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh ngày 18-12 cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Đỗ Thị Len (SN 1967, trú tại xóm Bấc, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên), đối tượng trốn quyết định truy nã suốt 21 năm qua, về hành vi Cố ý gây thương tích.

Đối tượng Đỗ Thị Len

Đối tượng Đỗ Thị Len

Theo tài liệu điều tra, năm 1997, do mâu thuẫn tình cảm, Len đã dùng dao rạch mặt gây thương tích cho chị Đỗ (người cùng làng). Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CAH Yên Hưng (nay là thị xã Quảng Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Thị Len về tội danh Cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên ngay sau khi gây án, Len đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 30-8-1997, CQĐT đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Len, song người đàn bà này đã tìm cách trốn ra nước ngoài. Ngày 17-12, tưởng sự việc đã “êm”, Len mò về quê và bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

M.M

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/rach-mat-tinh-dich-bo-tron-21-nam/793759.antd