Rada từ chối chấp nhận sự từ chức của các bộ trưởng Bộ ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Cục An ninh Ukraine

Verkhovna Rada đã không chấp nhận sự từ chức của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Pavel Klimkin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Stepan Poltorak và người đứng đầu cơ quan An ninh Vasyl Hrytsak.

Ảnh minh họa.

Hai dự thảo nghị quyết về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (một tài liệu được đưa ra bởi các nghị sĩ, thứ hai của tổng thống) đã được biểu quyết ủng hộ tương ứng với 141 và 137 đại biểu, tối thiểu phải đạt 226 phiếu.

67 đại biểu đã bỏ phiếu cho việc từ chức của Poltorak, 78 nghị sĩ ủng hộ việc bãi nhiệm Hrytsak.

Vào ngày 30/5, Tổng thống Volodymyr Zelensky đề nghị Rada bãi nhiệm các bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và người đứng đầu Cơ quan An ninh (SBU).

Trong dịch vụ báo chí của ông lưu ý rằng việc đệ trình được thực hiện trên cơ sở hiến pháp và luật pháp Ukraine.

Đồng thời chính Klimkin, Poltorak và Hrytsak trước đó đã có đơn xin từ chức.

Bộ trưởng Ngoại giao tuyên bố rằng sau khi rời khỏi vị trí, không loại trừ khả năng ông sẽ bắt đầu lại sự nghiệp chính trị của mình. Klimkin lưu ý rằng ông đã gặp nhà lãnh đạo Svyatoslav Vakarchuk của đảng “Golos” và thảo luận với anh ta nhiều ý tưởng khác nhau.

Đức Văn -Theo Ria.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/rada-tu-choi-chap-nhan-su-tu-chuc-cua-cac-bo-truong-bo-ngoai-giao-bo-quoc-phong-va-cuc-an-ninh-ukraine-4009053-d.html