Radamel Falcao và Andre Silva hoán đổi cho nhau, tại sao không?

Theo truyền thông Italia, AC Milan và Monaco đang chuẩn bị trao đổi cầu thủ và sẽ chính thức được công bố trong thời gian tới. Cụ thể, Radamel Falcao sẽ cập bến San Siro, còn Andre Silva sẽ đến với Saint Louis II. Nếu nhìn vào chính sách chuyển nhượng của hai đội trong thời gian qua, thì đây sẽ là một thương vụ hợp lí để bổ sung sức mạnh và hoàn thành những mục tiêu đã được đề ra.

Những tin đồn về việc AC Milan cùng Monaco sẽ tiến hành trao đổi cầu thủ đã xuất hiện trong thời gian gần đây. Theo đó, “mãnh hổ” Radamel Falcao sẽ chuyển đến AC Milan trong một mùa giải, và Andre Silva sẽ khoác áo Monaco theo chiều ngược lại.

Đây là một thông tin ban đầu đem đến khá nhiều bất ngờ, khi tiền đạo người Colombia đã tìm lại được phong độ đỉnh cao sau một quãng thời gian “tàng hình” tại Premier League, còn ngôi sao trẻ người Bồ Đào Nha vừa trải qua mùa giải đầu tiên tại Serie A đầy thất vọng. Tuy vậy, cổ động viên của hai đội vẫn sẽ chờ đợi thương vụ này sớm xảy ra và họ có lí do để tin vào điều ấy.

AS Monaco luôn nổi tiếng là một đội bóng chuyên đưa về những tài năng trẻ và sau đó mài giũa họ trở thành những ngôi sao sáng. Những năm gần đây, đội bóng Công quốc đã sở hữu một thế hệ đầy tài năng, từ Kylian Mbappe, Thomas Lemar, Benjamin Mendy, Bernardo Silva, Fabinho,…cho đến Pietro Pellegri, Keita Balde, Youri Tielemans,….

Monaco rất nổi tiếng với việc "ươm mầm" cầu thủ trẻ, Kylian Mbappe chính là ví dụ tiêu biểu cho thành công của đội bóng Công Quốc.

Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ trẻ từng khẳng định được tài năng nhưng đang gặp khó khăn trong việc phát triển sự nghiệp cũng đã tìm đến nơi đây. Stephan El Shaarawy là một ví dụ điển hình.

Andre Silva hiện tại cũng giống như “tiểu Pharaoh” ngày trước, phong độ thất thường nên không có nhiều đóng góp cho AC Milan, mặc dù tiềm năng phát triển vẫn còn rất lớn. Vì vậy, việc chuyển đến Saint Louis II thi đấu trong một mùa giải là điều mà tiền đạo người Bồ Đào Nha nên làm.

Trong khi đó, AC Milan đang trong quá trình xây dựng đội hình để tìm lại ánh hào quang ngày xưa. Mùa hè vừa qua, rất nhiều ngôi sao giàu kinh nghiệm đã đến với San Siro, như Ricardo Rodriguez, Hakan Calhanoglu, Leonardo Bonucci, Nikola Kalinic.

Song, thời điểm này, Rossoneri đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính, nên không thể vung tiền mua sắm ồ ạt nữa. Mặc dù vậy, chính sách chuyển nhượng của đội bóng vẫn không thay đổi.

Giám đốc thể thao Massimiliano Mirabelli đã khẳng định đội bóng sẽ đưa về những cầu thủ để bổ sung chất lượng, bất chấp vấn đề tuổi tác của họ.

Giám đốc Thể thao AC Milan, Massimiliano Mirabelli không giấu giếm tham vọng sẽ chiêu mộ một số ngôi sao về với San Siro mùa hè tới.

Lần lượt Jose Reina, Ivan Strinic hay Alen Halinovic đã cập bến San Siro. Ciro Immobile cũng đang được nhắm đến. Thế nên, nếu Radamel Falcao, ngôi sao đã tìm lại được phong độ của mình với mười tám bàn thắng tại Ligue I, sẽ chuyển sang AC Milan cũng không có gì lạ.

Cuối cùng, một điều khiến các cổ động viên của hai đội có thêm cơ sở để tin rằng thương vụ này sẽ xảy ra, đó là ở người đại diện. Cả Radamel Falcao và Andre Silva đều có chung một người đại diện là Jorge Mendes.

Với khả năng thương lượng của “siêu cò” này, sẽ không khó để thuyết phục ban lãnh đạo hai đội bóng đồng ý, cũng như chốt những điều khoản cá nhân với các cầu thủ. Khi giới thượng tầng của đội bóng đã đồng ý, việc Falcao chuyển đến AC Milan và Andre Silva đi theo chiều ngược lại chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thương vụ trao đổi giữa Radamel Falcao và Andre Silva đang khiến người hâm mộ AC Milan cảm thấy phấn khích.

Colombia và Bồ Đào Nha đều đã bị loại khỏi World Cup 2018. Bây giờ là lúc hai ngôi sao của họ trở về nhà, nghỉ ngơi và nhanh chóng quyết định tương lai. Cả Falcao và Andre Silva đều thi đấu ở cùng vị trí, đều có những lí do riêng để AC Milan, Monaco mong muốn đưa về.

Các cổ động viên của hai đội vẫn đang dõi theo những diễn biến mới nhất từ thương vụ chuyển nhượng này. Không bao lâu nữa, kết quả cuối cùng sẽ đến.

(Bạn đọc: Faro)

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/radamel-falcao-va-andre-silva-hoan-doi-cho-nhau-tai-sao-khong-d453555.html