Radar Nga phát hiện máy bay Mỹ do thám ngoài khơi bờ biển Crimea

Máy bay trinh sát điện tử tầm xa Lockheed EP-3E Orion Aries II của Hải quân Mỹ được phát hiện đang tiến hành chuyến bay do thám ngoài khơi bờ Biển Đen của Nga.

Máy bay không người lái và phi cơ trinh sát nước ngoài xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn ở biên giới Nga.(Nguồn: Sputnik)

Máy bay không người lái và phi cơ trinh sát nước ngoài xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn ở biên giới Nga.(Nguồn: Sputnik)

Sputnik đưa tin, theo dữ liệu của hệ thống radar máy bay Nga, máy bay trinh sát điện tử tầm xa Lockheed EP-3E Orion Aries II của Hải quân Mỹ đã tiến hành do thám khu vực ngoài khơi bờ biển Crimea.

Chiếc máy bay có số hiệu khu vực 156511 cất cánh từ thao trường Suda Bay ở Hy Lạp vào lúc 11 giờ 15 (15 giờ 15 giờ Hà Nội) đã tiến hành chuyến bay do thám ngoài khơi bờ Biển Đen của Nga.

Gần đây, máy bay không người lái và phi cơ trinh sát nước ngoài xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn ở biên giới Nga.

Bất chấp lời kêu gọi từ phía Bộ Quốc phòng Nga, Lầu Năm Góc không chấm dứt hoạt động do thám tình báo ở vùng biên giới Nga./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/radar-nga-phat-hien-may-bay-my-do-tham-ngoai-khoi-bo-bien-crimea/587078.vnp