Rafael Nadal nguy cơ vắng mặt tại Roland Garros

Tay vợt người Tây Ban Nha đang đứng trước nguy cơ không thể tham dự giải Grand Slam trên mặt sân đất nện - Roland Garros sắp tới.

Nadal đang liên tiếp vắng mặt tại các giải đấu thuộc hệ thống của ATP.

Mới đây, Nadal đã thông báo chính thức rằng anh sẽ không tham dự Barcelona Open 2023 sắp tới do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải.

Tình hình chấn thương của “ông vua sân đất nện” có vẻ nặng hơn so với dự kiến. Trước đó, Nadal đã gặp chấn thương tại Australia Open hồi đầu năm và buộc phải rút lui khỏi giải đấu đó.

Không những thế trong suốt hơn 3 tháng qua, tay vợt người Tây Ban Nha đã liên tiếp lỡ hẹn với các giải đấu Dubai Tennis Championship, Qatar Open, BNP Paribas Open, Miami Open và mới nhất là Monte Carlo Masters.

Thậm chí, Barcelona Open, giải đấu được coi là bước “chạy đà” cho Roland Garros và cùng là giải đấu diễn ra ngay tại quê nhà của Nadal, anh cũng không thể tham dự.

"Barcelona là giải đấu đặc biệt đối với tôi, vì chơi tại quê nhà luôn mang cảm giác không thể có ở nơi khác. Tôi vẫn chưa sẵn sàng và do vậy, tôi đang trong quá trình chuẩn bị để trở lại", Nadal thông báo trên Twitter.

Đây là quãng thời gian tồi tệ với bản thân Nadal khi lần đầu tiên trong 18 năm văng khỏi top 10, và quan trọng hơn cả, là nỗi lo về khả năng bảo vệ ngôi vô địch Roland Garros.

Kể từ chức vô địch Roland Garros 2022 vào tháng 6 năm ngoái, Nadal đã liên tiếp dính các chấn thương khác nhau và bõ lỡ hàng loạt các giải đấu trong hệ thống của ATP.

Nhiều nhận định cho rằng việc dính liên tiếp các chấn thương đang cho thấy sự nghiệp của Nadal dần đi qua sườn dốc và thời gian để anh tiếp tục gắn bó với quần vợt đang ngày càng ít đi.

Hoàng Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/rafael-nadal-nguy-co-vang-mat-tai-roland-garros-332182.html