Rafael Nadal sẽ vượt Roger Federer

Rafael Nadal thiết lập hàng loạt kỷ lục sau trận chung kết Giải Pháp mở rộng 2020 tối 11-10 khi trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử Roland Garros cán mốc 100 trận thắng, sở hữu 13 Grand Slam tại sân chơi đất nện diễn ra ở Paris - Pháp.

Tay vợt 35 tuổi cũng là người lớn tuổi nhất giành được danh hiệu Roland Garros kể từ năm 1972. Nadal đã san bằng kỷ lục 20 danh hiệu Grand Slam của "huyền thoại sống" Roger Federer.

Hai mùa giải vừa qua, tay vợt người Tây Ban Nha liên tục dính chấn thương nhưng vẫn giành được 4 danh hiệu lớn trong năm 2019, bao gồm 2 chức vô địch ATP Masters 1.000 và 2 danh hiệu Grand Slam tại US Open và Roland Garros.

Năm 2020, dịch Covid-19 hoành hành khiến các kế hoạch thi đấu của Nadal đổ vỡ. Anh bị loại khỏi Giải Úc mở rộng đầu năm sau thất bại ở vòng tứ kết, không tham dự US Open vì lo ngại dịch Covid-19 và nghỉ thi đấu gần 7 tháng, trước khi tham dự Roland Garros.

Rafael Nadal sẽ sớm vượt qua Federer về số danh hiệu Grand Slam Ảnh: REUTERS

Rafael Nadal sẽ sớm vượt qua Federer về số danh hiệu Grand Slam Ảnh: REUTERS

Ở tuổi 35 nhưng thể lực của Nadal vẫn còn rất bền, thậm chí kỹ thuật đánh bóng của anh còn chuẩn xác và mạnh mẽ hơn. Ít ai nghĩ rằng Nadal có thể đăng quang Giải Pháp mở rộng 2020 với thành tích không thua ván nào và dễ dàng quật ngã tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic trong 3 ván đấu chóng vánh ở trận chung kết.

Lần chạm trán thứ 56 giữa 2 tay vợt đã không kịch tính, gay cấn như mong đợi. Djokovic liên tục mắc lỗi đánh bóng và nhanh chóng buông xuôi trước chiến thuật thi đấu xuất sắc của Nadal. "Ông vua sân đất nện" tạo bất ngờ cho hạt giống số 1 bằng những pha di chuyển linh hoạt, băng cắt cứu thua hay đến khó tin và những lần đôi công bóng bền, ép đối thủ cuối góc sân với những cú trái đầy nội lực.

Dẫu thua nhưng Djokovic vẫn khâm phục và nhận xét Nadal là nhà vô địch vĩ đại, xứng đáng với danh xưng "vua sân đất nện". Chỉ cần một trận thắng nữa, Nadal sẽ lọt vào tốp 4 tay vợt đạt kỷ lục 1.000 trận thắng trong sự nghiệp, xếp sau các huyền thoại: Jimmy Connors (1.274), Roger Federer (1.242) và Ivan Lendl (1.068).

Lần gần nhất Federer vô địch một Grand Slam là tại Giải Úc mở rộng năm 2018, lúc đó đã 37 tuổi. Giờ đây, với sức ì tuổi tác, Federer gần như không còn cơ hội trong việc cạnh tranh ngôi vô địch giải đấu trước các "đàn em" tài năng. Việc thiết lập kỷ lục mới về Grand Slam được nhận định sẽ sớm xảy ra trong mùa giải năm sau (2021) và cái tên được nhắc tới chính là Rafael Nadal.

Tường Phước

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/rafael-nadal-se-vuot-roger-federer-20201012212952162.htm