Raheem Sterling: 'Tôi sẽ không trở lại World Cup đến khi gia đình tôi an toàn'

Cầu thủ Raheem Sterling tuyên bố anh sẽ chỉ trở lại World Cup khi gia đình anh 'an toàn'.

Dinh thự nơi át chủ bài “Tam sư” sống là mục tiêu của một băng nhóm cướp đồng hồ và đồ trang sức hàng hiệu trị giá 300.000 bảng Anh, anh được cho là cầu thủ thứ tư của Chelsea FC bị chúng tấn công trong những tháng gần đây.

Cầu thủ Raheem Sterling tuyên bố anh sẽ chỉ trở lại World Cup khi gia đình anh “an toàn” - hình anh chụp cùng vị hôn thê Paige. Ảnh: Getty - Contributor.

Cầu thủ Raheem Sterling tuyên bố anh sẽ chỉ trở lại World Cup khi gia đình anh “an toàn” - hình anh chụp cùng vị hôn thê Paige. Ảnh: Getty - Contributor.

Một đội tuần tra an ninh được phát hiện ở quanh nhà của cặp vợ chồng, ở Surrey. Ảnh: LNP.

Cuộc đột kích diễn ra chưa đầy 24 giờ trước cuộc đụng độ của Anh với Senegal ngày 4/12 - hình ảnh Sterling chụp cùng Bukayo Saka. Ảnh: Getty.

Cảnh sát được biết vị hôn thê của anh, Paige, 27 tuổi, đã phát hiện ra cuộc đột kích vào tối ngày 3/12, chưa đầy 24 giờ trước cuộc đụng độ của Anh với Senegal vào ngày 4/12.

Raheem, cũng 27 tuổi, rút khỏi đội hình của Gareth Southgate và lao về nhà sau khi biết tin về cuộc đột kích khủng bố. Anh hy vọng sẽ trở lại Qatar để tham dự trận tứ kết vào ngày 11/12 với Pháp - nhưng chỉ khi anh biết ngôi nhà của mình được đảm bảo an toàn và gia đình anh không gặp nguy hiểm.

Một nguồn tin cho biết: “Raheem đã nói với mọi người rằng: “Không đời nào tôi đi đâu trừ khi tôi chắc chắn 100% rằng gia đình tôi có thể được an toàn”. Anh đã cảnh giác về an ninh khu vực và một phần lý do khiến họ chuyển đến khu nhà này là vì nó nằm trên một khu đất độc quyền, có an ninh tuần tra thường xuyên.

“Mặc dù vậy, anh vẫn trở thành mục tiêu, điều này khiến Raheem và Paige rất khó chịu. Họ vừa chuyển về London và muốn cảm thấy an toàn”.

Gia đình chuyển đến bất động sản ở Oxshott, Surrey, sau khi Chelsea trả cho Man City 47,5 triệu bảng cho cầu thủ chạy cánh vào mùa hè này.

Được biết, Paige đã trở về Vương quốc Anh từ Qatar cùng ba đứa con nhỏ sau khi cổ vũ Raheem ở vòng bảng. Ngày 4/11, Raheem đã gặp các thám tử từ Cảnh sát Surrey đang điều tra tội phạm.

Một trong những nạn nhân khác của Chelsea là hậu vệ Reece James, 22 tuổi, đã bị một băng nhóm đột kích nhắm vào nhà của anh ở Cobham, Surrey, vào tháng 9 năm 2021. Chúng đã lấy trộm chiếc két sắt chứa các huy chương Champions League, Siêu cúp và Euro 2020.

Hai đồng đội khác cũng đã phải chịu những hành vi tương tự trong những tháng gần đây, và cảnh sát hiện đang xem xét các mối liên hệ.

Người ta sợ rằng một băng nhóm tội phạm có tổ chức cao đang nhắm đến những cầu thủ giàu có của câu lạc bộ. Hôm qua, cầu thủ Harry Maguire của tuyển Anh đã lên án những tên côn đồ nhắm vào Raheem.

Ngôi sao của Man United, Harry, 29 tuổi, cho biết: “Thật thất vọng khi biết rằng thời điểm chúng tôi ở đây thi đấu cho đất nước của mình và cống hiến mọi thứ thì lại có những người ở quê nhà nhắm vào chúng tôi. Trận đấu có thể đã khác đi và chúng tôi có thể cần Raheem”.

Và đội trưởng đội tuyển Anh, Harry Kane, cũng 29 tuổi, hôm qua đã giúp trấn an các đồng đội đang lo lắng trước cuộc đột kích.

Một nguồn tin của “Tam sư” cho biết: “Harry biết gia đình của các cầu thủ thực sự bị chấn động bởi những gì đã xảy ra và đó là điều lo lắng cho chính các cầu thủ. Anh coi công việc của mình với tư cách là đội trưởng là giữ vững tinh thần cho toàn đội và tập trung mọi người vào trận đấu với Pháp”.

Huấn luyện viên đội tuyển Anh, Gareth Southgate cho biết ông và Hiệp hội bóng đá Anh (FA) đã thảo luận về các thỏa thuận an ninh với đội tuyển trước khi lên đường sang Qatar.

Trong khi đó, Raheem có kế hoạch tăng cường an ninh tại nhà của mình sau khi cảnh sát kết thúc cuộc điều tra.

Một nguồn tin cho biết: “Anh ấy đã có một công ty sẵn sàng trực tiếp cài đặt bảo mật 24/7 với tầm nhìn ban đêm hồng ngoại tăng cường. Anh đang tìm cách lắp đặt hàng tá camera”.

“Và anh sẽ thuê một công ty an ninh để tuần tra nhà anh cả ngày lẫn đêm, và sẽ giữ họ ở nguyên vị trí cho đến khi World Cup kết thúc. Tất cả đồ trang sức có giá trị đã được chuyển ra khỏi nhà đến một nơi ký gửi an toàn”.

Đêm qua, một nhân viên bảo vệ do Chelsea FC cung cấp đã đứng canh bên ngoài ngôi nhà. Cảnh sát cho biết chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.

Lê Trang (Theo The Sun)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/raheem-sterling-toi-se-khong-tro-lai-world-cup-den-khi-gia-dinh-toi-an-toan-5704071.html