Rằm tháng Giêng, hoa và trái cây đồng loạt giảm giá

Sáng nay (5/2), cũng là ngày Rằm tháng Giêng - Tết Nguyên tiêu, nhiều gia đình đã sắm sửa lễ vật dâng cúng tổ tiên. Giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu trên các chợ truyền thống không tăng, đặc biệt mặt hàng hoa tươi, hoa quả cúng Rằm tháng Giêng giảm mạnh.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị tại hệ thống chợ truyền thống, những mặt hàng được người dân mua sắm nhiều là gà, thịt, xôi, trái cây, hoa tươi, rau xanh. Nhiều người tiêu dùng chia sẻ, giá bán các mặt hàng thiết yếu như thịt lợn, tôm, rau xanh, hoa quả đã giảm so với dịp Tết Nguyên đán.

Cụ thể, gà ta nguyên con hiện ở mức 150.000 - 170.000 đồng/kg, giảm 20.000 - 30.000 đồng/con so với những ngày áp Tết Nguyên đán Quý Mão. Mặt hàng thịt lợn như móng giò, ba chỉ, vai, sườn dao động ở mức từ 130.000 - 160.000 đồng/kg, thịt bò như diềm thăn, thăn, bắp… có giá từ 240.000 - 330.000 đồng/kg.

Người tiêu dùng mua trái cây cúng Rằm tháng Giêng sáng 5/2 tại chợ Kim Liên (quận Đống Đa). Ảnh: Hoài Nam

Những ngày này mặc dù nhu cầu tiêu thụ thủy, hải sản tươi sống tăng cao nhưng giá bán vẫn như ngày thường, không xảy ra tình trạng tăng giá “chặt chém” khách hàng.

Những người kinh doanh thủy sản tại chợ Kim Liên, Trung Tự (quận Đống Đa) chia sẻ, hiện cá rô phi đơn tính 40.000 - 45.000 đồng/kg, cá trắm cỏ cắt khúc 75.000 - 80.000 đồng/kg, cá trắm đen 150.000 đồng/kg cá chép giòn 200.000 đồng/kg, cá lăng 130.000 đồng/kg, cá quả 120.000đồng/kg. Riêng mặt hàng tôm tươi còn “hạ nhiệt” so với thời điểm trước và ngay sau Tết. Cụ thể với mặt hàng tôm tươi, trước Tết có thời điểm lên tới 450.000 - 500.000 đồng/kg, thì nay giá dao động từ 350.000 đồng - 400.000 đồng/kg tùy loại.

Thực phẩm tươi sống sáng ngày 5/2 ổn định không tăng giá đột biến. Ảnh: Hoài Nam

Không chỉ mặt hàng thực phẩm tươi sống mới ổn định giá mà mặt hàng rau, hoa quả còn giảm giá. Chị Thanh - kinh doanh hoa tươi tại chợ Trung Tự cho biết, nếu như ngày 4/2 (14 tháng Giêng) hoa cúc ở mức 70.000 - 80.000 đồng/chục, nhưng đúng ngày Rằm tháng Giêng lại hạ giá xuống còn 50.000 - 60.000 đồng/chục, hoa hồng từ 120.000 - 150.000 đồng/chục, giảm xuống còn 50.000 - 60.000 đồng/chục.

Lý giải nguyên nhân khiến giá hoa tươi giảm mạnh trong ngày Rằm giáng Giêng những người kinh doanh hoa cho biết, thời tiết thuận lợi, lượng hoa đưa về chợ đầu mối tăng mạnh, dẫn đến cung lớn hơn cầu buộc các cửa hàng phải giảm giá bán.

Người tiêu dùng mua hoa tươi cúng Rằm tháng Giêng tại chợ truyền thống. Ảnh: Hoài Nam

Cùng với mặt hàng hoa tươi, giá trái cây dịp Rằm tháng Giêng cũng giảm nhiều so với ngày hôm qua.

Chị Trần Thị Nhung - tiểu thương kinh doanh trái cây tại chợ Kim Liên cho hay, Rằm tháng Giêng nên sức tiêu thụ mặt hàng trái cây tăng cao nhưng giá bán lại giảm mạnh do những ngày này lượng hàng về các chợ đầu mối tăng mạnh.

Hiện thanh long giảm giá 5.000 đồng/kg, có giá 40.000 - 45.000 đồng/kg; cam sành Sài Gòn giảm 20.000 - 35.000 đồng/kg hiện được bán 30.000 - 35.000 đồng/kg; xoài Cát Chu giảm 5.000 - 7.000 đồng/kg, hiện có giá 50.000 - 55.000 đồng/kg, táo ta 45.000 - 50.000 đồng/kg. Thời điểm này, giá rau xanh đã dần “giảm nhiệt”, hiện cải chíp, bắp cải 15.000/kg, hoa lơ xanh10.000 đồng/cái, hoa lơ trắng 15.000 đồng/cái, rau cần 10.000 đồng/mớ, su hào 10.000 đồng/củ.

Lý giải nguyên nhân khiến giá thực phẩm tươi sống không tăng giá, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan nêu rõ, thị trường trước trong và sau Tết ổn định là do ngành Công Thương Hà Nội và các doanh nghiệp bán lẻ đã tăng cường dự trữ hàng tiêu dùng thiết yếu. Vì vậy, nguồn cung các mặt hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm dồi dào, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng nên không xẩy ra tượng tăng giá đột biến. Ngoài ra, người dân có tâm lý cúng lễ đơn giản, tiết kiệm nên nhiều gia đình chuyển sang cúng đồ chay, do vậy sức mua thực phẩm không tăng đột biến.

Lê Nam

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ram-thang-gieng-hoa-va-trai-cay-dong-loat-giam-gia.html