Ramos lập công giúp tuyển Tây Ban Nha đè bẹp Thụy Điển

Hai bàn thắng từ chấm phạt đền của Ramos, Morata và cú cứa lòng đẹp mắt của Oyarzabal giúp 'La Roja' có chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển ở vòng loại Euro 2020 rạng sáng 11/6.

Trong lượt trận thứ tư bảng F vòng loại Euro 2020, tuyển Tây Ban Nha tiếp đón đối thủ trực tiếp Thụy Điển trên sân Bernabeu ở Madrid. Cuộc đối đầu có ý nghĩa quyết định ngôi đầu bảng khi khoảng cách giữa 2 đội trước giờ bóng lăn chỉ là 2 điểm. Trợ lý Robert Moreno là người dẫn dắt "La Roja" trong quãng thời gian HLV Luis Enrique vắng mặt. Ông loại bỏ De Gea và trao cơ hội bắt chính cho Kepa ở trận đấu quan trọng này.

Trong lượt trận thứ tư bảng F vòng loại Euro 2020, tuyển Tây Ban Nha tiếp đón đối thủ trực tiếp Thụy Điển trên sân Bernabeu ở Madrid. Cuộc đối đầu có ý nghĩa quyết định ngôi đầu bảng khi khoảng cách giữa 2 đội trước giờ bóng lăn chỉ là 2 điểm. Trợ lý Robert Moreno là người dẫn dắt "La Roja" trong quãng thời gian HLV Luis Enrique vắng mặt. Ông loại bỏ De Gea và trao cơ hội bắt chính cho Kepa ở trận đấu quan trọng này.

Tuyển Tây Ban Nha không mất nhiều thời gian để giành quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại vấp phải sự chống cự quyết liệt từ đội khách. Thụy Điển chơi tử thủ, bịt kín mọi khoảng trống trước khung thành của thủ môn Olsen.

Tây Ban Nha buộc phải dồn bóng ra hai biên rồi thực hiện những quả tạt nhưng không thể gây khó khăn cho hàng thủ đội khách. Những pha treo bóng, những cú sút xa liên tiếp được tung ra nhưng không có bàn thắng cho chủ nhà trong hiệp một.

Bóng một lần được Rodrigo đưa vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Thế trận không thay đổi trong hiệp hai. Tây Ban Nha vẫn miệt mài đan bóng nhưng không tìm ra kẽ hở trước hàng thủ nhiều lớp của Thụy Điển.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 64. Sebastian Larsson để bóng chạm tay trong vùng cấm sau một nỗ lực phòng ngự. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11 m và Sergio Ramos đã không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số.

Trung vệ sinh năm 1986 ghi bàn thắng thứ 7 trong 8 lần ra sân gần nhất cho đội tuyển quốc gia.

Đội khách vẫn chơi tập trung nhưng phải chịu quả 11 m thứ 2 ở phút 85, sau tình huống phạm lỗi của Filip Helander với Alvaro Morata. Cựu tiền đạo Chelsea là người nhận nhiệm vụ đá phạt và cũng không mắc sai lầm để nhân đôi cách biệt cho "La Roja".

Bàn thua thứ hai đã đánh gục ý chí chiến đấu của các "chiến binh Viking". Chỉ 2 phút sau, Mikel Oyarzabal tỏa sáng với pha cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vùng cấm ấn định thắng lợi 3-0 cho Tây Ban Nha.

Với kết quả này, Ramos cùng đồng đội độc chiếm ngôi đầu bảng F với 12 điểm, bỏ xa Thụy Điển với khoảng cách 5 điểm.

Đội hình ra sân của tuyển Tây Ban Nha và Thụy Điển.

Thứ hạng các đội ở bảng F vòng loại Euro 2020.

Tuấn Nguyên
Ảnh: Daily Mail

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ramos-lap-cong-giup-tuyen-tay-ban-nha-de-bep-thuy-dien-post955484.html