Rắn cắn chết người

Khoảng 12 giờ ngày 18-5, ông Phùng Văn Mái (1967, dân tộc Mông, trú thôn Noh Prông, xã Hòa Phong, H. Krông Bông, Đắk Lắk) vào rừng kiếm cây về dựng nhà ở tạm cho con trai. Tuy nhiên ông Mái đi qua đêm không về nên rạng sáng 19-5, gia đình báo cho CAX và chia nhau đi tìm. Đến 5 giờ 30 cùng ngày, gia đình phát hiện ông Mái đã tử vong bên cạnh xác con rắn hổ mang ở khu vực thôn Ea Khiêm (Hòa Phong) cách nhà khoảng 8km. Cơ quan chức năng và gia đình xác định ông Phùng Văn Mái tử vong do bị rắn hổ mang cắn.

V.TĂNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_225041_ran-can-chet-nguoi.aspx