Rắn lục đuôi đỏ đẻ con rồi chết như thế nào?

Hậu môn của rắn lục đuôi đỏ mẹ bị rách ra và mười mấy con rắn lần lượt bị đẩy ra, vươn đầu mổ thủng lớp màng ối.

Rắn lục đuôi đỏ là loài đặc biệt vì trong họ hàng nhà rắn lục, chỉ có loài rắn này đẻ con, thay vì sinh sản bằng cách ấp trứng.

Lúc sinh con thì phần bụng chỗ hậu môn của rắn lục đuôi đỏ mẹ rách ra và toàn bộ số rắn con sẽ chui ra. Khi việc sinh nở hoàn tất cũng là lúc kết thúc cuộc đời rắn mẹ.

Trứng rắn lục đuôi đỏ được thụ tinh ngay trong bụng rắn mẹ và quây thành bào thai riêng biệt như của loài thú.

Lúc rắn mẹ mang thai ,nọc độc của nó tập trung nhiều nhất và nó trở nên hung dữ nhất.

Quá trình mang thai của rắn lục đuôi đỏ kéo dài khoảng 2 tháng, sau đó sinh con.

Mỗi lứa đẻ của rắn lục đuôi đỏ gồm từ 7 đến 16 con rắn con, có đặc điểm giống hệt rắn trưởng thành, dài 12 - 18cm.

Ngay khi vừa sinh ra, những con rắn lục đuôi đỏ con đã rất khỏe mạnh.

Chúng có thể tự mình phá lớp màng ối bọc xung quanh và trườn ra ngoài.

Rắn lục đuôi đỏ bò vào khu vực dân cư sinh sống với số lượng đông đúc ở một số tỉnh miền Trung của Việt Nam thời gian qua, khiến không ít người dân hoang mang.

Bào thai rắn lục đuôi đỏ đang dùng sức phá vỡ lớp màng che và chui ra ngoài.

Rắn lục đuôi đỏ là một trong các loài rắn có nọc độc cực mạnh.Mức độ độc của nó chỉ đứng sau loài rắn hổ mang chúa.

Lưu Thoa (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/ran-luc-duoi-do-de-con-roi-chet-nhu-the-nao-619552.html