Rạn san hô trong Vịnh Nha Trang phục hồi tốt

Sau khi thực hiện một số giải pháp tạm thời để phục hồi rạn san hô bị suy giảm trong Vịnh Nha Trang, đến nay, tại nhiều khu vực san hô đang phục hồi tốt.

Ngày 10/11, ông Huỳnh Bình Thái - Trưởng Ban Quản lý (BQL) Vịnh Nha Trang cho biết, nhiều rạn san hô trong Vịnh, đặc biệt là khu vực quanh Hòn Mun đang có dấu hiệu phục hồi tốt.

Theo ông Thái, nhiều cụm san hô non đã mọc trở lại trong quần thể san hô bị chết từ trước. Đây là tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên, để phục hồi hoàn toàn sẽ mất rất nhiều thời gian.

"Chúng tôi cần sự chung tay của cộng đồng, người dân và nhà khoa học để tiếp tục phục hồi cũng như bảo vệ hệ sinh thái Vịnh Nha Trang, như trồng rừng ngập mặn, chống đánh bắt trái phép, doanh nghiệp du lịch bảo vệ rạn san hô…" - ông Thái chia sẻ.

Trước đó, ngày 12 và 15/6, BQL Vịnh Nha Trang đã khảo sát các rạn san hô trong vịnh. Theo kết quả khảo sát, không chỉ san hô quanh khu vực Hòn Mun mà ở các đảo khác trong Vịnh Nha Trang đều bị hư hại, suy giảm 70 - 80% so với kết quả khảo sát từ năm 2015.

Theo BQL Vịnh Nha Trang, sau bão Damrey năm 2017, san hô trong vịnh đã phục hồi tốt, tuy nhiên cơn bão số 9 cuối năm 2021 đã làm hư hại phần lớn hệ sinh thái hệ san hô trong vịnh. Ngoài thiên tai, trong vài thập niên gần đây, khí hậu trái đất nóng lên, nhiệt độ nước biển tăng nên xảy ra hiện tượng tẩy trắng san hô (coral bleaching), gây tác động nghiêm trọng với hệ sinh thái rạn san hô trên toàn thế giới.

Ngay sau đó, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo UBND TP Nha Trang tạm dừng hoạt động du lịch lặn biển tại các khu vực dễ làm tổn hại rạn san hô trong khu vực vùng Vịnh Nha Trang, đặc biệt là tại khu vực Hòn Mun để phục hồi rạn san hô bị suy thoái.

Đến nay, tại nhiều khu vực trong Vịnh Nha Trang, san hô đang phục hồi tốt.

Ngày 7/11, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký Quyết định 3028/QĐ-UBND ban hành kế hoạch tổng thể phục hồi Vịnh Nha Trang đến năm 2030. Kế hoạch này xác định 6 mục đích và 16 nhiệm vụ, giải pháp nhằm giữ gìn, phục hồi rạn san hô Vịnh Nha Trang.

Ngoài ra, dự án Bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học tại vùng biển ven bờ Bãi Tiên thuộc Vịnh Nha Trang với thời hạn 5 năm đã được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp phép cho Công ty CP Vạn San Đảo triển khai. Hiện các hệ sinh thái san hô tự nhiên và nuôi cấy đang phát triển tốt.

Theo ông Thái, tạo rạn san hô tự nhiêu sẽ phát triển tốt và tuổi thọ sẽ cao hơn. Ngoài san hô, ông Thái cho biết, BQL Vịnh Nha Trang đã đề xuất chính quyền khoanh vùng cho rùa đẻ tại Bãi Bàng lớn - Đầm Tre thuộc Vịnh Nha Trang để bảo tồn loài động vật biển đang nguy cấp. Tại khu vực Bãi Bàng lớn, nhân viên BQL phát hiện nhiều cá thể rùa biển. "Để rùa trưởng thành trở lại vùng biển phải mất vài chục năm, do đó, ngay từ bây giờ phải khoanh vùng, lập bãi cho rùa đẻ cần sớm thực hiện" - ông Thái cho biết.

TRUNG VŨ

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ran-san-ho-trong-vinh-nha-trang-phuc-hoi-tot.html