Rạng danh quyền taekwondo An Giang

Kết thúc World Cup taekwondo 2019, đội tuyển taekwondo Việt Nam thi đấu rất thành công, xếp hạng ba toàn đoàn, với 4 huy chương vàng (HCV), 9 huy chương bạc (HCB), 8 huy chương đồng (HCĐ). Trong đó các vận động viên (VĐV) Taekwondo An Giang đóng góp 1 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ. Đây là thành tích rất đáng tự hào của đội tuyển quyền taekwondo tỉnh An Giang trên đấu trường thế giới trong những năm gần đây, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của từng VĐV.

World Cup taekwondo 2019 diễn ra tại Trung Quốc, với sự tham gia của hơn 300 VĐV từ nhiều quốc gia mạnh taekwondo trên thế giới, như: Hàn Quốc, Iran, Đài Loan, Trung Quốc... Là giải đấu thuộc hệ thống tính điểm G4 của Liên đoàn Taekwondo thế giới, nên World Cup taekwondo 2019 quy tụ rất nhiều VĐV mạnh tham gia. Đây cũng là lần đầu tiên World Cup taekwondo đưa nội dung quyền vào chương trình thi đấu chính thức. Theo đó, nội dung quyền có sự tham gia của gần 300 VĐV tranh tài ở các nội dung quyền tiêu chuẩn và sáng tạo cá nhân, đôi và đồng đội. Với thế mạnh quyền, đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam có 31 VĐV tham gia thi đấu cả 3 nhóm tuổi, gồm nhiều VĐV chủ lực, với hy vọng tích lũy kinh nghiệm, đồng thời hướng đến mục tiêu cao nhất. Trong đó taekwondo An Giang có 4 VĐV tham dự giải, gồm: Ngô Thị Thùy Dung, Hứa Văn Huy, Lê Trần Kim Uyên và Nguyễn Trọng Phúc.

Vận động viên Hứa Văn Huy (bìa phải) xuất sắc đoạt huy chương vàng đồng đội sáng tạo 5 người

Bước vào tranh tài ở World Cup taekwondo 2019, các VĐV của Việt Nam ra quân ở 15 nội dung quyền tiêu chuẩn và đoạt 14 tấm huy chương các loại. VĐV Phạm Quốc Việt đã mang vinh quang về cho taekwondo Việt Nam tại kỳ Word Cup đầu tiên, với chiếc HCV ở nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nam độ tuổi trẻ. Bên cạnh tấm HCV của VĐV trẻ gốc Hà Nội, đội tuyển taekwondo Việt Nam còn thu về thêm 7 HCB và 6 HCĐ ở các nội dung quyền tiêu chuẩn. Trong đó Ngô Thị Thùy Dung và Lê Trần Kim Uyên đoạt HCB quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ vô địch. VĐV trẻ Nguyễn Trọng Phúc cũng đã thể hiện sự tiến bộ về chuyên môn và bản lĩnh thi đấu, khi em cùng đồng đội đoạt 1 HCB nội dung quyền đôi nam trẻ và HCĐ quyền tiêu chuẩn đồng đội nam trẻ.

Sau khi thi đấu thành công ở các nội dung quyền tiêu chuẩn, các VĐV mạnh của Việt Nam, như: Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Nguyễn Thị Lệ Kim, Hứa Văn Huy…, tiếp tục có ngày thi đấu thành công ở các nội dung quyền sáng tạo. Đây vốn là nội dung thế mạnh đội tuyển quyền Việt Nam, với rất nhiều thành tích trong quá khứ và cũng đang là nội dung được đầu tư rất nhiều để hướng đến những mục tiêu trong tương lai. Ngay sau khi Nguyễn Đình Khôi và Nguyễn Thị Mộng Quỳnh xuất sắc đoạt 2 HCV ở nội dung quyền sáng tạo cá nhân nam và cá nhân nữ lứa tuổi vô địch, Hứa Văn Huy cùng đồng đội thi đấu xuất sắc để giành HCV thứ 4 cho đội tuyển taekwodo Việt nam, ở nội dung quyền sáng tạo đồng đội 5 người lứa tuổi vô địch. Khép lại giải đấu, đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam giành 4 HCV, 9 HCB, 8 HCĐ; qua đó xếp hạng ba toàn đoàn nội dung quyền và giành số tiền thưởng 5.000 USD.

“Word Cup taekwondo là giải đấu mang tầm cỡ châu lục, quy tụ nhiều VĐV mạnh đến từ nhiều nước nên sự cạnh tranh huy chương hết sức khốc liệt. Các VĐV Việt Nam phải nỗ lực hết mình trong từng phần thi để cạnh tranh huy chương. Mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo về chuyên môn lẫn tâm lý nên cả 4 VĐV taekwondo tỉnh tham gia giải đều có huy chương. Trong đó VĐV Hứa Văn Huy xuất sắc đoạt HCV. Đây là thành tích rất tuyệt vời của đội tuyển quyền taekwondo tỉnh khi lần đầu tiên tham dự Word Cup taekwondo”- Huấn luyện viên trưởng bộ môn taekwondo tỉnh An Giang Nguyễn Bích Thủy chia sẻ.

Bài, ảnh: KHÁNH MY

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/rang-danh-quyen-taekwondo-an-giang-a253158.html