Rạng rỡ trong vườn hoa dâng Bác

Thanh Nga

BPO - Với người dân xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, đặc biệt là hội viên phụ nữ xã, hình ảnh chị Thị Lộc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã không còn xa lạ. Chị luôn ngược xuôi, tất bật với các hoạt động để nâng cao chất lượng công tác hội nói riêng và góp phần thay đổi đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn xã nói chung. Chị là 1 trong 18 cá nhân điển hình được tuyên dương học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2022-2023.

Xã Lộc Khánh có hơn 60% dân số là đồng bào DTTS, trong đó đa phần là đồng bào Khmer, S’tiêng. Vừa là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã vừa là người con của đồng bào Khmer, chị Thị Lộc luôn đau đáu tìm ra những cách làm hay, hiệu quả để duy trì nét đẹp văn hóa dân tộc. Trong đó, việc thành lập và đưa vào hoạt động Tổ đan lát truyền thống xã là một minh chứng.

Chị Thị Lộc (bìa trái) động viên các thành viên Tổ đan lát truyền thống xã Lộc Khánh

Tổ đan lát thành lập năm 2021 với 31 người tham gia, trong đó 7 người đan thuần thục các vật dụng truyền thống quen thuộc với đời sống người Khmer như rổ, rá, nia, gùi... Mỗi sản phẩm hoàn thành không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn là cách để bảo tồn, duy trì và lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc. Ông Lâm Ngôn ở ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh chia sẻ: Ban ngày, mọi người đi làm ruộng, lúc rảnh rỗi hoặc có đơn hàng thì mới tập trung về đan. Thu nhập cũng có, nhưng quan trọng nhất là bảo tồn và lan tỏa nét văn hóa độc đáo của đồng bào mình đến mọi người.

Đến xã Lộc Khánh, mọi người đều thích thú bởi được trải tầm mắt trước những cánh đồng lúa xanh mướt, thẳng tắp. Từ bao đời nay, người dân trên địa bàn duy trì trồng lúa và từ khi thành lập Hợp tác xã (HTX) lúa gạo chất lượng cao xã Lộc Khánh, thương hiệu gạo của xã ngày càng vươn xa. Là Giám đốc HTX, chị Thị Lộc đã vận động người dân thay đổi thói quen canh tác, gieo trồng giống lúa phù hợp xu thế, nhu cầu xã hội. 17 ha lúa ST24 được trồng theo hướng hữu cơ đã cho năng suất cao và khắc phục được những hạn chế của lối canh tác cũ, đảm bảo phát triển cây lúa theo hướng bền vững.

Chị Thị Lộc cùng già làng Lâm Khênh kiểm tra ruộng lúa ST24 và sản phẩm gạo ruộng hữu cơ trước khi đưa ra thị trường

Già làng Lâm Khênh, xã Lộc Khánh phấn khởi chia sẻ: Trước đây, bà con trồng lúa chỉ 1 vụ, nay được Nhà nước đầu tư hệ thống thủy lợi, tư vấn giống lúa mới ít sâu bệnh nên việc canh tác đã thay đổi rất nhiều. Người dân trồng được 3 vụ, vừa có lúa ăn vừa bán kiếm thêm thu nhập, đời sống ổn định hơn trước.

Các thành viên HTX vui mừng vì tìm được hướng đi mới, cũng là lúc chị Lộc thêm trăn trở trong xây dựng thương hiệu lúa gạo của quê hương. “Hiện tôi đang kết nối, liên kết với các ban, ngành, doanh nghiệp để tìm đầu ra ổn định cho HTX. Thay đổi được thói quen canh tác của đồng bào đã khó, mình phải nỗ lực hơn nữa để sự thay đổi đó mang lại nhiều điều tốt đẹp cho bà con” - chị Lộc trải lòng.

Với vai trò Phó Bí thư Chi bộ ấp Sóc Lớn, chị Thị Lộc luôn năng nổ trong vận động cán bộ, đảng viên, người dân trong ấp thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ tiêu đề ra, đặc biệt là học và làm theo Bác. Từ đó góp phần đưa các phong trào, hoạt động lan tỏa rộng khắp; đời sống đồng bào DTTS trong xã thay đổi rất nhiều.

Bà Phạm Thị Thúy Phượng, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Lộc Khánh

Là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, với lòng nhiệt huyết, chị Thị Lộc không ngừng trau dồi, tìm hiểu thêm nhiều mô hình mới, cách làm hay để tổ chức hội phát triển vững mạnh, đời sống phụ nữ DTTS được cải thiện. Hiện Lộc Khánh duy trì 7 tổ xoay vòng vốn với hơn 100 triệu đồng. Số tiền chia về mỗi ấp tuy chưa nhiều nhưng đã góp phần giúp hội viên xây dựng được mô hình kinh tế hiệu quả, gắn kết mọi người với tổ chức để xây dựng hội ngày càng vững mạnh.

Chị Thị Lộc (thứ hai từ trái sang) kiểm tra hiệu quả tổ xoay vòng vốn của Chi hội Phụ nữ ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh

Chị Thị Lộc cho biết: Có 2 vấn đề tôi luôn trăn trở và cố gắng làm để thay đổi cuộc sống của các hội viên. Đó là vận động chị em dù khó đến mấy cũng phải cho con đến trường; tiếp đó vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, bỏ dần hủ tục và tiếp cận với những cái mới, tích cực.

Dám nghĩ, dám làm, làm hết mình - mỗi bông hoa như chị Thị Lộc đã góp phần điểm thêm sắc màu trong vườn hoa tỏa hương dâng Bác.

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/147497/rang-ro-trong-vuon-hoa-dang-bac