Rạng sáng, kẻ 2 tiền án cầm dao ập vào phòng trọ khống chế người phụ nữ

Trông thấy người phụ nữ đi một mình giữa đêm khuya khoắt, đối tượng Phúc lầm lũi bám theo, rồi ập vào phòng trọ với con dao sắc lạnh.

Ngày 11-5, CQĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Mai Quý Phúc (SN 1996; quê quán xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; tạm trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), để điều tra về 2 tội danh Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Phúc

Đối tượng Phúc

Trước đó, ngày 17-3, CAQ Đống Đa tiếp nhận trình báo của chị M.T.H (SN 1983; quê quán tỉnh Nam Định, tạm trú tại ngõ Thịnh Quang, quận Đống Đa), về việc rạng sáng cùng ngày, chị đã bị 1 đối tượng nam giới ập vào phòng trọ, dùng dao uy hiếp cướp đi số tiền 5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng Cảnh sát hình sự CAQ Đống Đa dựng được di biến động hết sức táo tợn của tên cướp. Trước khi ra tay với chị H., tên gian này đi máy kiểu Wave đến ngõ Thịnh Quang, và đã bắt gặp chị H. đi bộ một mình về nhà. Gã lập tức lẳng lặng bám theo, để nhận diện chính xác nơi ở của người phụ nữ. Khi thấy 1 căn phòng trong dãy nhà trọ bừng sáng đèn, gã dựng xe cách một đoạn, rồi trèo tường, ập vào phòng. Với con dao sắc lẹm, gã khống chế, bắt chị H. đưa toàn bộ số tiền trong người rồi tẩu thoát. Vài phút sau khi tên cướp bỏ đi, chị H. mới hoàn hồn, kêu cứu!

Chiếc xe lấy trộm được Phúc sử dụng để đi cướp

“Vì quá sợ hãi nên người bị hại chỉ cung cấp được thông tin ngoại hình tên cướp khá trẻ, dáng vóc trung bình”, trinh sát hình sự CAQ Đống Đa nhớ lại. Trong ngày 17 và 18-3, nhiều tổ công tác của đội CSHS CAQ Đống Đa phối hợp với phòng CSHS CATP và các đơn vị chức năng triển khai kế hoạch truy “nóng” dấu vết tên cướp. Sự kỳ công đã thu được kết quả tích cực: ở một số địa điểm trên địa bàn quận Đống Đa, camera an ninh đã ghi lại được hình ảnh dáng vóc, nhất là phương tiện mà đối tượng sử dụng gây án. Đó là chiếc Honda Wave “an pha” màu đen, biển kiểm soát 28H1-602…

Hướng điều tra đến đây tưởng như đã hoàn tất, nhưng chưa hết. Dữ liệu cá nhân đăng ký chiếc Honda Wave “an pha” là công dân quê quán ở tỉnh Hòa Bình, và người này đã bán phương tiện từ khá lâu. Không nản, lực lượng CSHS CAQ Đống Đa tiếp tục lần từng manh mối người bán – mua; cuối cùng “ra” được chủ nhân cuối cùng là anh Đ.V.H (SN 2001; nhà ở huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội). Tuy nhiên khi trinh sát tìm được anh H., người liên quan cho biết, đêm 16-3, trong khi dựng xe ở nhà trọ tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, chiếc xe đã bị kẻ gian lấy mất!

Hung khí gây án

“Thông tin anh H. cung cấp không khiến ban chuyên án nản trí, mà ngược lại, càng có linh cảm sắp lần ra manh mối tên cướp, nhiều khả năng cũng chính là thủ phạm trộm xe. Bởi hình ảnh camera thu được cho thấy, đối tượng cướp tiền ở ngõ Thịnh Quang và tên lấy cắp chiếc Honda Wave “an pha” là một”, trinh sát hình sự CAQ Đống Đa nhớ lại.

Suốt từ chiều tối 18 đến ngày 19-3, lực lượng đặc biệt của CAQ Đống Đa và Phòng CSHS tập trung rà soát những đối tượng nghi vấn, nổi trên địa bàn phường Phúc Diễn. Và, cuối buổi sáng 19-3, lực lượng Công an ập vào một nhà trọ trên địa bàn phường này, khống chế gọn ghẽ 1 đối tượng nam giới, cùng chiếc xe Honda Wave “an pha” mang biển số tỉnh Hòa Bình, cùng 1 con dao. Danh tính đối tượng là Mai Quý Phúc, có 2 tiền án, mới ra tù cuối năm 2022.

Tại CQĐT, Phúc khai nhận, sau khi ra tù, gã cùng bạn ra Hà Nội định kiếm sống bằng nghề lao động tự do. Tuy nhiên do lười và không có chuyên môn, nên Phúc sớm rơi vào cảnh hết tiền. Ý đồ bất minh nổi lên!

Khoảng 23h ngày 16-3, Phúc mang theo 1 con dao (loại dao tông) rời nhà trọ tại ngõ 195 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, đi bộ quanh khu vực ngõ 195 Cầu Diễn nhằm thực hiện hành vi cướp tài sản hoặc trộm cắp.

Đến khoảng 0h10 ngày 17-3, Phúc đi vào ngách 7 ngõ 195 Cầu Diễn, phát hiện nhà trọ số 7 có nhiều xe máy dựng ở sân. Trong số này, có chiếc Honda Wave “an pha” màu đen, vẫn cắm chìa khóa. Gã dễ dàng dắt ra ngoài, rồi sử dụng tiếp tục đi tăm tia để thực hiện hành vi phạm tội. Đến khoảng 2h10 cùng ngày, Phúc đi đến khu vực ngõ Thịnh Quang, phường Thịnh Quang, thì bắt gặp chị M.T.H đi bộ một mình. Gã nảy sinh ý định cướp tài sản nên đã tắt máy, dựng ở đầu ngách rồi bám theo. Thấy cổng đã khóa, Phúc trèo tường rồi cầm dao ập vào phòng trọ, khống chế chị H., cướp tổng cộng số tiền 5 triệu đồng…

"Rất may mắn trong vụ án này là người bị hại đã khá bình tĩnh trong quá trình đối mặt với tên cướp. Bởi với 2 tiền án và hung khí, sẽ không thể lường trước được điều gì, nếu bị hại có phản ứng quyết liệt", trinh sát đội CSHS CAQ Đống Đa đánh giá.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/rang-sang-ke-2-tien-an-cam-dao-ap-vao-phong-tro-khong-che-nguoi-phu-nu-post539505.antd