Rảnh rỗi, Công Phượng đi chơi bowling

Công Phượng cùng các đồng đội ở Sint-Truiden có hoạt động ngoại khóa thắt chặt sự gắn kết khi giai đoạn lượt đi mùa giải ở châu Âu sắp kết thúc.

 Công Phượng (áo kẻ ngang) được đồng đội vỗ tay khi ném strike. Ảnh: STVV.

Công Phượng (áo kẻ ngang) được đồng đội vỗ tay khi ném strike. Ảnh: STVV.

Buổi thi đấu bowling do đội bóng Bỉ tổ chức, như một chương trình teambuilding để các cầu thủ giao lưu với nhau nhiều hơn. Công Phượng luôn hòa đồng với các đồng đội, đặc biệt khi STVV có nhiều cầu thủ đến từ Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Người hâm mộ Việt Nam chỉ cập nhật tin tức về Công Phượng thông qua những bức ảnh ngoại khóa hay tập luyện của STVV, chứ không thể nhìn thấy anh trong các trận đấu ở châu Âu. HLV Marc Brys vẫn quyết định "ngó lơ" Công Phượng, không cho anh thi đấu, không đưa tên vào danh sách dự bị. Đã 15 trận liên tiếp, tiền đạo Việt Nam không được điền tên vào danh sách đăng ký ở giải vô địch quốc gia Bỉ.

Công Phượng vẫn nỗ lực tìm cơ hội ở Bỉ. Ảnh: STVV.

Lần gần nhất Công Phượng được thi đấu một trận chính thức là khi STVV thua Club Brugge 0-6 hồi đầu tháng 8. Kể từ đó, tiền đạo Việt Nam không còn được sử dụng, bị đưa xuống đá cho đội trẻ suốt bốn tháng qua. Việc ít thi đấu phần nào khiến Công Phượng mất đi cảm giác bóng, không được sử dụng nhiều khi trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

HLV của Hoàng Anh Gia Lai, ông Lee Tae-hoon tháng trước tuyên bố sẽ tìm cách đưa Công Phượng trở lại đội bóng phố núi thi đấu mùa giải 2020 nếu cầu thủ quê Nghệ An không được trọng dụng ở Bỉ.

Theo Hữu Nhơn/Ngôi Sao

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/ranh-roi-cong-phuong-di-choi-bowling/20191219100236453