Ranieri không tranh giành ghế của Eusebio

Dù đang thất nghiệp nhưng cựu HLV Leicester City không 'phổng tay trên' ghế của đồng nghiệp Eusebio Di Francesco. Roma tệ hại là do giới chủ bán hết trụ cột...

Roma đang thi đấu tệ hại, sau khi thua Bologna 0-2 rơi xuống vị trí thứ 14 trên bảng tổng sắp Serie A. Tỉ phú Mỹ James Pallotta chủ nhân CLB Roma đang muốn trảm chiến lược gia Eusebio Di Francesco và thay thế bằng cựu HLV của Leicester City, Ranieri.

Eusebio Di Francesco đưa Roma vào bán kết Champions League năm ngoái

Claudio Ranieri, 66 tuổi cũng đang rảnh rỗi từ hồi tháng 5 qua khi rời khỏi CLB Nantes thuộc Ligue 1. Đã có thông tin cho rằng, hiện nay lãnh đạo Roma đang “kết nối” và thương lượng để Ranieri về thay thế Eusebio Di Francesco. Tuy nhiên khi được báo chí truy hỏi, HLV của nhà cựu vô địch Anh Leicester City nói: “Tôi là một fan của Roma, Roma luôn trong trái tim tôi, nhưng tôi hy vọng Eusebio Di francesco sẽ anh dũng và tiến lên”.

Ranieri là cựu hậu vệ của Roma, ông lên đội hình A của đội bóng thành La Mã chơi năm 1973, sau đó làm HLV cho CLB này hai năm, từ năm 2009, sang năm 2010 thì Roma đã mất danh hiệu vô địch Serie A vì lượt trận cuối cùng của mùa giải năm đó.

Giới chủ Roma bán trụ cột ào ạt khiến Eusebio trở tay không kịp

Nói về thành tích yếu kém của Roma hiện nay, cựu HLV Chelsea, Leicester, Inter Milan, Nantes, Napoli này cho rằng, không phải Eusebio Di Francesco kém mà Roma đang trả giá cho việc ào ạt bán các trụ cột khiến Eusebio không kịp đỡ, không kịp tìm người thay thế.

Những trụ cột mà Roma đẩy đi những mùa trước có Salah, rồi đến thủ môn tuyển Brazil Alisson, tiền vệ Radja Nainggolan, kevin Strootman…Ranieri cũng đánh giá rằng Eusebio là một trong những HLV trẻ giỏi nhất. Ranieri cũng nói rằng, một trong những tác động xấu của Roma là luật tài chính thay đổi. Bây giờ đây khi một HLV ký kết với một CLB thì phải cân nhắc những thay đổi của luật tài chính và yếu tố quan trọng nữa là ông chủ là người ra sao.

Cuối mùa bóng qua, Roma đẩy đi hàng loạt trụ cột thì khó HLV nào…đỡ kịp.

Theo như dư luận thì Eusebio Di Francesco còn hai trận nữa để tự cứu chiếc ghế của mình, đó là trận gặp Frosinone và Lazio.

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/quoc-te/ranieri-khong-tranh-gianh-ghe-cua-eusebio-794764.html