Rao bán tràn lan nhưng chưa có chế tài xử phạt

Trước những hệ lụy ngày một lớn do bóng cười gây ra, các cơ quan chức năng đã tăng cường quản lý hoạt động mua bán bóng cười và tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, ra quân xử phát. Thế nhưng trên thực tế, hoạt động kinh doanh, buôn bán bóng cười công khai vẫn diễn ra, đặc biệt là trên thị trường Online.

Hệ lụy từ bóng cười

Cách đây không lâu, bệnh viện Bach Mai tiếp nhận điều trị cho 2 nam thanh niên nghiện bóng cười (khí NO2), trong đó hi hữu có trường hợp nam sinh Nguyễn Tân Thanh, 21 tuổi, Hà Nội. Được biết, trong 6 tháng trở lại đây, hầu như ngày nào cũng hít 20 quả bóng cười. Sau một thời gian cảm thấy tay chân yếu dầu nên đi khám và được chuyển đến Trung tâm chống độc điều trị trong tình trạng tổn thương thần kinh, tổn thương tủy sống, tê bì 2 chân.

Đây là một trong những minh chứng để thấy tác hại của bóng cười đến con người là không hề nhỏ. Việc hít bóng cười hay khí cười ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch, hệ thần kinh mà hậu quả xấu nhất nếu lạm dụng là dẫn tới trầm cảm hoặc thiệt mạng.

Bóng cười vẫn là thú vui khó bỏ của nhiều bạn trẻ (Ảnh: Lê Thắm)

Trước thực trạng một số thanh niên và học sinh đang có xu hướng sử dụng bóng cười làm thú vui và những hệ lụy khó lường, cùng những vụ việc liên quan đến bóng cười xảy ra, UBND Thành phố Hà Nội đã có công văn cấm học sinh sử dụng bóng cười, đồng thời tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng bóng cười trong giới trẻ và học sinh.

Cùng với đó, Công an Thành phố Hà Nội chỉ đạo công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã phối hợp đơn vị liên quan tăng cường phòng ngừa, phát hiện, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan hoạt động kinh doanh bóng cười.

Lãi to không lo bị phạt

Mặc dù đã được các bác sĩ trong nước và trên thế giới nhiều lần khẳng định về tác hại do bóng cười gây ra nhưng có vẻ như giới trẻ hiện nay vẫn chưa thực sự ý thức được những nguy hại từ vấn đề này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, muốn mua được “bóng cười” hiện tại không mấy khó khăn nếu không muốn nói là dễ dàng. Chỉ cần nhấc điện thoại và với vài dòng từ khóa, muốn mua bao nhiêu cũng có, bóng cười có thể được ship đến tận nhà người mua.

Chỉ cần gõ cụm từ “bóng cười”, hàng loạt các cửa hàng kinh doanh online với những lời rao kích thích sự tò mò để thu hút khách hàng được các đối tượng rao bán tận dụng triệt để. Các chủ cửa hàng Online này còn quảng cáo, hít loại khí trong quả bóng này vào trong người sẽ có cảm giác “tê tê”, “phê”, sau đó là… sảng khoái.

Không chỉ dừng lại ở đó, các chủ cửa hàng này còn đưa ra các chương trình giảm giá nhân các ngày lễ, hay mua càng nhiều càng được giá ưu đãi để kích thích nhu cầu của khác hàng.

Muôn vàn lời giới thiệu, mời chào của các cửa hàng kinh doanh bóng cười online (Nguồn: Ảnh chụp màn hình face book bán bóng cười quảng cáo)

Bạn Nguyễn Ngọc Hoa, một nhân viên của một công ty mỹ phẩm chia sẻ: “Bây giờ muốn mua bóng cười dễ lắm. Như chỗ mình làm, anh quản lý còn mua mấy bình khí cười kèm bóng về để hẳn trong công ty. Hôm nào liên hoan, tiệc tùng gì thì bơm rồi xõa ngay ở đấy, cần gì đi đâu xa, hết thì lại gọi, tầm 5 - 10 phút là có người giao tận nơi”.

Còn khi hỏi về tác hại của bóng cười, hầu như câu trả lời mà phóng viên nhận được đều là “không có tác hại gì cả”. Anh Trần Văn Bình (Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy) một người thường xuyên vào bar hít bóng cười khẳng định: “Mình đi bar chơi bóng cười tuần mấy lần, chỉ thấy đầu óc lâng lâng, sảng khoái chứ chẳng thấy có dấu hiệu nguy hiểm nào cả. Nếu nguy hiểm thì đã bị cấm rồi, mình chưa thấy có văn bản hay quy định nào cấm hít bóng cười cả”.

Mới đây, trả lời báo chí, đại diện Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết, trên địa bàn quận, các hoạt động kinh doanh bóng cười, shisha chủ yếu tại các cơ sở kinh doanh cà phê giải khát, quán bar và tập trung chủ yếu trên các tuyến phố Đào Duy Từ, Lương Ngọc Quyến (phường Hàng Buồm); Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái tổ (phường Lý Thái Tổ).

Cụ thể, có 88 tổ chức, cá nhân nghi vấn kinh doanh khí N2O và shisha. Từ đầu năm 2018 đến nay, Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra, xử lý 38 vụ, 38 đối tượng với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng, thu giữ 72 bình khí N2O, 120 quả bóng dùng để bơm khí.

Được biết, hiện nay bóng cười không chỉ tập trung ở khu vực các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM mà đã và đang tràn về khắp các tỉnh, thành. Đối tượng sử dụng cũng không riêng sinh viên, người đi làm mà còn xuất hiện các bạn trẻ mặc đồng phục cấp 2, cấp 3 ngồi cầm bóng hút ngay tại các quán cà phê.

Câu hỏi đặt ra ở đây là, với việc chỉ quản lý bằng văn bản mà không có một chế tài cụ thể nào liệu có thể ngăn chặn được tình trạng buôn bán chất kích thích bóng cười triệt để khi mà chủ kinh doanh khôn khéo lợi dụng mạng xã hội facebook nhằm “lách” sự kiểm soát của cơ quan chức năng hay không?

Lê Thắm

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/rao-ban-tran-lan-nhung-chua-co-che-tai-xu-phat-81483.html