Ráo riết truy tìm chủ lô hàng máy lạnh ở Sài Gòn

Khi bị phát hiện đang xuống lô hàng điện lạnh ở ngoại thành Sài Gòn, tài xế và chủ xe khai rằng chỉ chở thuê.

Ngày 24-8, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết vừa phát hiện một vụ nhập lậu máy lạnh không rõ nguồn gốc.

Lời khai nhận ban đầu của tài xế Nguyễn Minh Tâm (SN 1993, ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) và chủ xe là bà Nguyễn Thị Hồng Thái (SN 1976, ngụ quận 6 TPHCM) cho thấy hai người được thuê vận chuyển số hàng trên từ tỉnh Bình Phước về TPHCM.

Lô hàng được phát hiện

Lô hàng được phát hiện

Qua công tác địa bàn, các trinh sát của Đội 6 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (PC46) - Công an TPHCM phát hiện một xe container đang xuống hàng là các mặt hàng điện lạnh đã qua sử dụng tại một bãi xe trên đường Thế Lữ, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.

Kiểm tra phương tiện này, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ hàng hóa trong container 20 feet đều là dàn lạnh và cục nóng mang nhãn hiệu Hitachi, Toshiba… đã qua sử dụng (là mặt hàng cấm nhập khẩu). Giá trị lô hàng khoảng 600 triệu đồng.

Phạm Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/rao-riet-truy-tim-chu-lo-hang-may-lanh-o-sai-gon-20170824210956193.htm