Rạp phim tại TP.HCM đông nghịt người mùng 3 Tết

Nhiều rạp phim ở trung tâm TP.HCM đón lượng khách lớn vào mùng 3 Tết Quý Mão. Hầu hết ghế ngồi trong các phòng chiếu đều kín chỗ.

 Chiều 24/1 (mùng 3 Tết), rạp phim Cinestar Quốc Thanh (quận 1, TP.HCM) đông nghịt người đến xếp hàng mua vé xem phim. Hầu hết chỗ ngồi trong các phòng chiếu đều được phủ kín.

Chiều 24/1 (mùng 3 Tết), rạp phim Cinestar Quốc Thanh (quận 1, TP.HCM) đông nghịt người đến xếp hàng mua vé xem phim. Hầu hết chỗ ngồi trong các phòng chiếu đều được phủ kín.

Mùa phim Tết năm nay chỉ có sự tham gia của hai bộ phim Việt là Nhà bà Nữ (Trấn Thành) và Chị chị em em 2 (Vũ Ngọc Đãng). Đây là mùa Tết có số lượng phim Việt ít nhất trong những năm trở lại đây.

Khán giả xếp hàng vào phòng chiếu phim của một suất chiếu buổi chiều tại rạp Cinestar Quốc Thanh. Nhiều người chia sẻ họ phải đặt trước 1-2 ngày để có chỗ ngồi ở những hàng ghế đẹp.

Trâm (quận 8) cùng mẹ đi xem phim vào chiều mùng 3 Tết. Trâm cho biết cô dự định đặt vé phim Nhà bà Nữ nhưng hết chỗ nên cô phải chuyển qua xem phim Chị chị em em 2. "Tết là dịp để gia đình có thời gian bên nhau nên mình muốn dẫn mẹ đi xem phim. Cảm nhận về phim Chị chị em em 2 của mình là bộ phim khá vui, có đoạn plot twist tương đối bất ngờ nhưng hơi nhiều cảnh nóng", Trâm chia sẻ.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam (Đơn vị quan sát phòng vé độc lập), trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, bộ phim Nhà bà Nữ thu 25 tỷ đồng với hơn 208.000 vé được bán ra và 4.236 suất chiếu trên toàn quốc.

Sau 3 ngày đầu năm mới, hiện cán cân doanh thu phòng vé đang lệch hẳn về phim của Trấn Thành với hơn 54 tỷ đồng. Chị chị em em 2 xếp sau với gần 14 tỷ đồng (tính đến trưa 24/1). Số lượng suất chiếu của Nhà bà Nữ cũng đang gấp đôi phim Chị chị em em 2.

Mùa Tết là thời điểm được trông chờ của giới làm phim, các cụm rạp, đặc biệt là sau một quãng thời gian dài nhiều tác phẩm nội địa có doanh thu, chất lượng thảm họa nối tiếp nhau trình chiếu.

Khoảng 21h tại rạp phim CGV Vincom Đồng Khởi, CGV Parkson lượng khán giả đến xem khá đông.

Quầy bán vé, bỏng nước đông đúc. Khán giả đến xem phim chủ yếu là người trẻ. Khung giờ đông khán giả đến các rạp phim nhất là khoảng 16-21h.

Tổng doanh thu của phòng vé trong 3 ngày đầu năm mới ghi nhận ở mức khoảng 74 tỷ đồng (theo thống kê của Box Office Vietnam). Theo các nhà rạp, sau một tuần Tết, doanh thu rạp sẽ giảm hơn khi người dân, học sinh trở lại làm việc, đi học từ ngày mùng 6 Tết.

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/rap-phim-tai-tphcm-dong-nghit-nguoi-mung-3-tet-post1396310.html