RapNewsPlus Việt - Pháp: Chúc mừng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup

Thông điệp chúc mừng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Malaysia để giành chức vô địch AFF Cup 2018 cũng được đưa ra trong bản RapNewsPlus đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam - Pháp.

Các cổ động viên Việt Nam với màn ăn mừng đặc biệt trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Thông điệp chúc mừng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Malaysia để giành chức vô địch AFF Cup 2018 cũng được đưa ra trong bản RapNewsPlus đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam - Pháp.

Bản RapNewsPlus đặc biệt này đã được nhóm Da Lab trình bày trong đêm nhạc mở màn cho Lễ hội Pháp 2018 - Balade en France diễn ra ở khu vực tượng đài Lý Thái Tổ vào tối 14/12, bắt đầu cho những sự kiện văn hóa đặc biệt tại Phố đi bộ Hồ Gươm.

Bản RapNewsPlus đã điểm lại những mốc quan trọng trong năm 2018, năm kỷ niệm 45 năm kể từ ngày Việt Nam và Pháp lập quan hệ ngoại giao, cũng như năm thứ 5 hai nước nâng mức quan hệ lên thành Đối tác Chiến lược.

Mời quý vị thưởng thức bản RapNewsPlus đặc biệt này, với phần lyric bên dưới video.

Lyric tiếng Việt:

2018 kỷ niệm 45 năm
Quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam
Lần đầu tiên có 2 chuyến thăm ở cấp cao nhất cùng diễn ra
Nhiều văn kiện được ký kết
Nhiều cơ hội được mở ra

Bên cạnh đó/ còn có khoảng một chục chuyến thăm cấp bộ trưởng
Việt Nam có Y tế, Quốc phòng, còn Pháp có Ngoại thương
Tất cả chung một chí hướng, cùng hợp tác hai bên
Là đối tác chiến lược, cùng vững bước đi lên

Ngoài ra các/ chương trình văn hóa/ cũng hết sức phong phú
Nhiều nghệ sĩ Pháp và Việt Nam cùng về đây hội tụ
Như vở kịch Sài Gòn, về các số phận Việt – Pháp
Hoặc các chương trình âm nhạc, gây rất nhiều tiếng vang

Cả hai nước đều là thành viên của phong trào Pháp ngữ
Cộng đồng Pháp ngữ hiện nay có 274 triệu người
Dự kiến sẽ trên 700 triệu người vào năm 2050
Các bạn ơi, học tiếng Pháp là hành trang bước vào thế giới!

Dù cho ta ở cách bao xa
Chi cần ta hòa chung câu ca
Ta dành cả tuổi xuân để thấy nụ cười hôm nay và cho cả mai sau
Những năm tháng tuổi trẻ này ta Dành để cùng nắm lấy tay nhau
Hú hú hú hú uuuu

Xách balo lên mà đi để mà mở rộng tầm mắt
Tuổi trẻ là những chuyến phưu lưu những giấc mơ cần nắm chặt
Người Pháp du lịch Việt Nam có lẽ là đông nhất châu âu
Trải nghiệm máy bay airbus khoảng cách nào có khó đâu

Thanh niên đương nhiên là phải không ngừng học hỏi
Sinh viên Việt Nam qua Pháp trau dồi thêm những kiến thức mới
Tìm hiểu và trải nghiệm những nét văn hóa lâu đời
Festival tại Huế hay Gout de France nào cùng khám phá thôi

Thanh niên lực lượng có trách nhiệm phải xây dựng nên tương lai
hiểu rõ vấn đề toàn cầu để khoác vai nhau bước vào ngày mai
Biến đổi khí hậu, hay kỷ nguyên của số hóa
Dù là Pháp hay Việt Nam (cũng) chẳng thể nào mà bỏ qua

Điểm chung phải kể đến đó là thể thao vua
Pháp vô địch thế giới, xin thưa Việt Nam cũng không vừa
Á quân U23 Châu Á và top 4 Asiad và phía trước còn 1 chung kết với Malaysia

Lyric tiếng Pháp

En 2018, on célèbre les 45 ans
Des relations diplomatiques entre la France et le Vietnam
Pour la premìere fois deux visites au plus haut niveau ont eu lieu la même anneé
De nombreux accords ont été signés
Offrant ainsi de multiples opportunités

Une dizaine de visites ministérielles ont aussi été organiseés
Comme celles des ministres vietnamiens de la Santé et de la Défense, ou du Secrétaire d'Etat français chargé du Commerce extérieur
Tout le monde se rassemble autour d’une même volonté de promouvoir la coopération bilatérale,
D’avancer ensemble à travers le partenariat stratégique

Plus encore, la programmation culturelle se révèle riche et varieé
Grand nombre d'artistes français et vietnamiens y sont assocíes
A cet égard, la pìece de theấtre "Saigon" fait référence à des destins franco-vietnamiens
Les concerts aussi retentissent avec succès

Nos deux pays sont membres de la Francophonie
Qui compte aujourd’hui une communauté de 274 millions d'habitants
Et atteindra les 700 millions en 2050
Chers amis, apprendre le français, c’est se préparer à mieux s’intégrer au monde

Malgré la distance qui nous sépare
Chantons ensemble
Que notre jeunesse forge les sourires d’aujourd’hui et de demain
Que notre jeunesse tisse les liens qui rapprochent tout un chacun

Faisons nos valises pour voyager en vue d'élargir notre horizon
La jeunesse doit être d’aventures et de rêves à saisir
Parmi les visiteurs europeéns, les Français sont les plus nombreux au Vietnam
Dans un Airbus, la distance n’est plus un défi

Les jeunes sont évidemment appelés à apprendre toujours et encore
Les Vietnamiens partent étudier dans l’Hexagone pour enrichir leurs connaissances
Découvrir et comprendre une culture ancienne
Que l’on peut découvrir au Festival de Húe ou lors de Goût de France

Les jeunes sont responsables de bâtir le monde de demain
Ils doivent maîtriser les questions globales pour construire ensemble l'avenir
Qu'il s'agisse du changement climatique ou de la numérisation
On ne peut négliger ces aspects que ce soit en France ou au Vietnam

Un autre point commun est le sport roi
La France est championne du monde, le Vietnam fait ses premiers grands pas
Vice-Champion des moins de 23 ans en Asie et dans le Top 4 des Jeux asiatiques
Et juste devant lui un match de finale contre la Malaisie

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/rapnewsplus-viet-phap-chuc-mung-doi-tuyen-viet-nam-vo-dich-aff-cup/542263.vnp