Rashford lập công chuộc tội, MU vào Top 4 Premier League

Bàn thắng duy nhất của Marcus Rashford đã giúp Manchester United vất vả đánh bại Wolves 1-0 ở vòng 19 Premier League để tiến vào Top 4.

Bước vào trận đấu với chủ nhà Wolves tại Premier League, tiền đạo đang có phong độ cao Marcus Rashford ngồi trên ghế dự bị. HLV Erik Ten Hag giải thích Rashford vi phạm kỷ luật nội bộ nên không được đá ngay từ đầu.

Wolves bất ngờ khi chơi đôi công với MU, cả hai đội ăn miếng trả miếng ngay khi tiếng còi khai cuộc bắt đầu. Tuy bị đánh giá yếu hơn nhưng Wolves chứng tỏ mình không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt, những pha lên bóng ở hành lang cánh của Wolves đều rất nguy hiểm.

Garnacho bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho MU trong hiệp 1. ẢNH: AP

Garnacho bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho MU trong hiệp 1. ẢNH: AP

Phút 17, hậu vệ cánh Semedo có pha chuyền bóng về thiếu lực, tạo cơ hội cho Garnacho băng lên dứt điểm, trong tư thế thuận lợi và không ai kèm, tiền đạo trẻ của MU lại không thể thắng được thủ thành Jose Sa.

Hai đội ăn miếng trả miếng nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cơ hội, hàng công của MU vẫn thiếu sắc bén trong các pha dứt điểm cuối cùng. Phút 30, từ tình huống chuyền bóng bổng của Bruno Fernandes, Martial băng vào dứt điểm nhưng hậu vệ Collins đã kịp cản bóng.

Phút 46, bóng lộn xộn trong vòng cấm của Wolves, Martial bật cao đánh đầu nhưng không chính xác, Antony băng vào dứt điểm bồi nhưng tiền đạo của MU đã rơi vào thế việt vị.

Hiệp 1 trôi qua mà không có tình huống nào rõ nét trừ tình huống bỏ lỡ của Garnacho. Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 0-0. Sang hiệp thi đấu thứ 2, HLV Erik Ten Hag rút tiền đạo trẻ Garnacho thay vào đó là Rashford. Sự xuất hiện của tiền đạo người Anh đã giúp hàng công của MU thi đấu có nét hơn.

Rashford ghi bàn thắng duy nhất trận đấu. ẢNH: REUTERS

Phút 56, MU được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở khoảng cách 20m, tuy nhiên Bruno Fernandes lại sút đi lên trời. Wolves đáp trả ngay lập tức bằng quả sút phạt trực tiếp ở khoảng cách tương tự, Ruben Neves tung cú đá phạt đẹp mắt, bóng đi lượn nhưng thủ thành De Gea đã bay người cản phá chính xác.

70 phút trôi qua, cả hai đội đều chơi đôi công nhưng bàn thắng vẫn chưa thể đến. Đang bế tắc, MU bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số. Phút 77, sau pha phối hợp ăn ý với Bruno Fernandes, Rashford cài người thông minh và tung cú dứt điểm uy lực, mở tỷ số cho trận đấu. Rashford đã lập công chuộc tội sau khi vi phạm kỷ luật của đội bóng.

Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, MU thi đấu thoải mái hơn và tự tin kiểm soát bóng, còn Wolves chủ động dâng cao để tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số.

Phút 84, từ pha tấn công bên hành lang cánh phải, Rashford cài người thông minh vượt qua hậu vệ Wolves, cú dứt điểm sau đó của tiền đạo này bị thủ thành Jose Sa cản phá, bóng dội ra và trúng vào Rashford đi vào lưới, tuy nhiên trọng tài từ chối bàn thắng vì bóng đã chạm tay Rashford trước khi đi vào lưới.

MU chính thức lọt vào Top 4 Premier League với 32 điểm. Ảnh: Getty

Những phút cuối trận, Wolves cố gắng tấn công nhưng không thể có được bàn thắng. Kết thúc trận đấu, MU giành chiến thắng tối thiểu với tỷ số 1-0. Với 3 điểm có được, MU chính thức lọt vào Top 4 Premier League với 32 điểm, hơn đội xếp thứ năm Tottenham 2 điểm.

HỮU VŨ

Nguồn PLO: https://plo.vn/rashford-lap-cong-chuoc-toi-mu-vao-top-4-premier-league-post714666.html