Rashford lập cú đúp, M.U tiếp tục đả bại Chelsea

Với bàn thắng trên chấm 11m cùng một siêu phẩm sút phạt vô cùng đẹp mắt của tiền đạo Marcus Rashford, Quỷ đỏ đã có chiến thắng kịch tính 2-1 trước Chelsea qua đó ghi tên mình vào tứ kết cúp Liên đoàn Anh.

Bước vào trận đấu này, cả Chelsea và M.U đều tung nhiều cầu thủ trẻ và dự bị của mình ra sân với mục tiêu giữ sức cho loạt trận ngoại hạng cuối tuần này.

Với lợi thế sân nhà, Chelsea chủ động đẩy cao đội hình dồn ép M.U về phía phần sân nhà. Tuy nhiên, Quỷ đỏ mới là người có cơ hội đầu tiên khi McTominay dứt điểm chệch cột dọc khung thành Chelsea trong gang tấc ở phút 14.

Đến phút 24, hậu vệ Marcos Alonso đã có pha phạm lỗi với Daniel James trong vòng cấm. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Và trên chấm phạt đền, lần này Marcus Rashford đã gọn gàng dứt điểm đánh bại Willy Caballero mở tỷ số trận đấu.

Những phút sau đó, trận đấu bất ngờ trùng xuống sau khi cả hai đội chơi quá thận trọng. M.U không muốn tấn công trong khi Chelsea lại tỏ ra bế tắc trên hàng công khi mà tiền đạo Michy Batshuayi bị khóa chặt. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía M.U.

Bước vào hiệp 2, HLV Lampard chỉ đạo các học trò đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Các tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Romero dần được tạo ra.

Phút 49, Hudson Odoi đệm lòng chệch cột dọc sau đường căng ngang thuận lợi từ cánh trái của Marcos Alonso. Đến phút 56, một lần nữa cơ hội lại đến với Hudson Odoi sau đường chuyền dài thuận lợi từ Pulisic, tuy nhiên cầu thủ người Anh lại tung cú volley đưa bóng đi vọt xà ngang.

Tuy nhiên, các cổ động viên The Blues không phải tiếc nuối lâu khi đến phút 61, tiền đạo Michy Batshuayi đã thể hiện được tốc độ cũng như sức mạnh của mình khi vượt qua Harry Maguire và Marcos Rojo để tung cú sút quyết đoán hạ gục thủ thành Romero từ khoảng cách 20m. Tỷ số được san bằng 1-1.

Sau khi nhận bàn thua, HLV Ole quyết định tung liên tiếp Anthony Martial và Andreas Pereira vào sân nhằm thay đổi tình hình.

Chỉ sau đó không lâu, phút 73, M.U được hưởng quả đá phạt trực tiếp từ khoảng cách 30m về phía khung thành của Caballero. Tiền đạo Marcus Rashford đã tạo nên một siêu phẩm khi tung cú sút với đường bóng đi liệng vô cùng khó chịu nâng tỷ số lên thành 2-1.

Đến lúc này, HLV Lampard cũng quyết định tất tay khi lần lượt tung Mason Mount và Tammy Abraham nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Tuy nhiên đến lúc này hàng thủ của M.U đã chỉnh đốn đội hình chơi lùi sâu và bảo toàn thảnh quả có được qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Chelsea.

Với kết quả này, M.U tiếp tục đánh bại Chelsea lần thứ 2 trong mùa giải này qua đó ghi tên mình vào tứ kết của cúp Liên đoàn Anh.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/rashford-lap-cu-dup-mu-tiep-tuc-da-bai-chelsea-168130.html